Vờ va quẹt xe rồi đòi bồi thường đồng hồ "ngàn đô"

Cập nhật, 05:17, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

+ 2 “siêu lừa” lãnh 39 năm tù giam

Với thủ đoạn giả vờ va quẹt xe rồi đổ thừa cho bị hại làm hư đồng hồ giá trị hàng ngàn đô la Mỹ, Nguyễn Văn Đức (SN 1940- không nơi cư trú nhất định) và Trương Hoàng Minh (SN 1986- trú đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Quận 12- TP Hồ Chí Minh) giở trò chiếm đoạt tài sản tại nhiều tỉnh- thành nên liên tiếp ra tòa lãnh án giam.

Bị cáo Đức (phải) và Minh tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Đức (phải) và Minh tại phiên tòa sơ thẩm.

Nguyễn Văn Đức là đối tượng lừa đảo, trộm cắp chuyên nghiệp, đã từng bị TAND quận Bình Tân, Gò Vấp, Quận 2, Quận 11 (TP Hồ Chí Minh) xử phạt hơn chục năm tù nhưng vừa chấp hành xong án phạt là Đức lại cấu kết với Trương Hoàng Minh tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại một số tỉnh- thành như TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long.

Tại Vĩnh Long, từ giữa tháng 9- 11/2018, Công an TP Vĩnh Long liên tiếp nhận được tin báo về các vụ mất tài sản với cùng 1 thủ đoạn là có 2 người đàn ông ngoài 70 tuổi và hơn 30 tuổi đi xe gắn máy hiệu Yamaha Exceiter cố tình va quẹt với bị hại rồi hô hoán lên là rớt đồng hồ đeo tay trị giá mấy ngàn đô la Mỹ yêu cầu phải bồi thường.

Khi bị hại bảo không có khả năng thì chúng yêu cầu đưa bóp kiểm tra và tháo nhẫn vàng ra rồi lợi dụng lúc bị hại sơ hở lén lấy hết tiền, vàng tẩu thoát.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long thu thập hình ảnh và cho các bị hại nhận dạng đã xác định được Nguyễn Văn Đức là người trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, còn Trương Hoàng Minh điều khiển xe chở Đức đi tìm “con mồi”, chặn xe bị hại yêu cầu bồi thường.

Từ ngày 18/9- 1/11/2018, Đức và Minh đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm tài sản chiếm đoạt tiền, vàng trị giá hơn 128 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 18/9/2018, Đức và Minh phát hiện anh Phan Thanh Hải (SN 1973- trú ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung- Đồng Tháp) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Hoàng Thái Hiếu (Phường 1- TP Vĩnh Long) có đeo nhẫn vàng liền giả vờ va quẹt vào xe anh Hải.

Thấy không ai bị thương, anh Hải tiếp tục chạy xe đi thì Minh chở Đức đuổi theo chặn lại. Đức đưa đồng hồ đeo tay nói anh Hải chạy xe quẹt trúng làm hư đồng hồ trị giá 6.000 đô la Mỹ mua ở nước ngoài nên yêu cầu bồi thường.

Anh Hải nói không có đủ tiền thì Đức kêu anh Hải lấy bóp ra để kiểm tra và tháo chiếc nhẫn đang đeo bỏ vào bóp. Sau đó, Đức giả vờ nói chuyện thỏa thuận bồi thường rồi lợi dụng lúc anh Hải không để ý lén lấy tiền, nhẫn vàng giấu vào người.

Sau khi lấy được tài sản, Đức nói “không cần bồi thường” và trả lại bóp cho anh Hải rồi nhanh chóng lên xe cho Minh chở đi. Khi anh Hải kiểm tra lại bóp phát hiện mất chiếc nhẫn 3 chỉ vàng 24K và 36,2 triệu đồng nên đến Công an Phường 5 trình báo.

Tương tự, sáng 21/9/2018, ông Huỳnh Văn Cường (SN 1956- trú đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long) điều khiển xe gắn máy trên đường Phó Cơ Điều (Phường 3) thì bị Đức và Minh chặn xe lại bảo “ông chạy xe quẹt trúng làm hư đồng hồ này”, yêu cầu bồi thường rồi giở trò chiếm đoạt chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K.

Kế tiếp, lúc 9 giờ 30 ngày 2/10/2018, ông Nguyễn Thiện Phước (SN 1951- trú Khóm 2, Phường 5- TP Vĩnh Long) chạy xe gắn máy đến giao lộ đường Trưng Nữ Vương và 3 Tháng 2 (Phường 1) thì dừng chờ đèn đỏ.

Đức giả vờ đi bộ sang đường cố tình va quẹt vào xe ông Phước rồi đòi bồi thường. Sau đó, Đức lén lấy của ông Phước chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24K và hơn 3,3 triệu đồng.

Trưa 5/10/2018, Đức và Minh tiếp tục dùng thủ đoạn trên lấy của anh Trần Chí Thành (SN 1967- trú ấp Phú Long A, xã Phú Quới- Long Hồ) chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K. Đến trưa 1/11/2018, cả 2 tiếp tục giở trò chiếm đoạt của ông Võ Công Nhị (SN 1952- trú ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức- Long Hồ) 2 chiếc nhẫn 1 lượng vàng 24K.

Tại cơ quan điều tra, Đức và Minh thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên và cho biết sau mỗi lần lấy trộm, Minh chở Đức đi bán lấy tiền chia nhau xài. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Văn Đức và Trương Hoàng Minh về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Do chây lười lao động nên Đức và Minh liên tiếp thực hiện hành vi trộm tài sản và xem đó là nguồn sống chính của bản thân.

Trong đó, Đức là người chủ động va chạm vào bị hại rồi giả vờ làm rớt đồng hồ đeo tay để có lý do tiếp cận và yêu cầu bồi thường, sau đó tìm sơ hở lén lút lấy tài sản đem bán chia tiền tiêu xài.

Hành vi của Đức và Minh thể hiện tính chuyên nghiệp, xem thường luật pháp, gây tác động xấu đến trật tự địa phương và hoang mang, lo lắng trong dư luận nên cần có mức án tương xứng để răn đe.

Do đó, sáng 31/12/2019, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Đức và Trương Hoàng Minh mỗi người 5 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, TAND TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Bến Tre cũng đã tuyên phạt Đức tổng mức án 18 năm tù giam, Minh 11 năm tù giam với thủ đoạn phạm tội tương tự nên bản án của TAND TP Vĩnh Long đã tổng hợp hình phạt buộc Đức phải chấp hành chung là 23 năm tù giam và Minh 16 năm tù giam.

Tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có “giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng”, thuộc trường hợp “có tính chất chuyên nghiệp” và “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG