Trộm bất thành vẫn phải lãnh án

Cập nhật, 05:13, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)

Ngày 13/2/2019, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Phước Tài (SN 1995, ngụ ấp Phước Ngươn, xã Long Phước- Long Hồ) 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bản thân từng có 1 tiền án về tội trộm cắp nhưng vì muốn có tiền tiêu xài, Tài nghe lời bạn bè rủ rê đi trộm vặt, dù bất thành nhưng vẫn phải ra tòa lãnh án.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 1/9/2018, Lê Thanh Bảo (SN 1999, ngụ ấp An Thạnh, xã Phú Đức- Long Hồ) điều khiển mô tô biển số 64L1- 8612 đến nhà Trần Phước Tài rủ bạn đi tìm tài sản lấy trộm.

Tài đồng ý, Bảo liền chở Tài đến khu vực nhà chị Trần Thị Tuyết Mai (thuộc ấp Phước Trinh B, xã Long Phước- Long Hồ).

Lúc này, Bảo phát hiện phía trong hàng rào nhà chị Mai có nhốt 1 con gà trống (gà tre). Thấy không có ai trông giữ, Tài dừng xe bên ngoài cảnh giới, còn Bảo leo rào vào bắt trộm con gà và giấu trong áo mang ra ngoài.

Trộm được con gà, Tài điều khiển xe máy chở Bảo đến khu vực đình Kỳ Hà (thuộc ấp An Thạnh, xã Phú Đức- Long Hồ).

Tại đây, 2 người phát hiện có nhiều tấm sắt cốp pha của Công ty TNHH Tư vấn- Xây dựng V.P.V. để cặp bên đình. Lúc này, Tài lập tức dừng xe và cùng Bảo vào lấy trộm 6 tấm sắt mang ra xe.

Tuy nhiên, trên đường tẩu thoát cùng “chiến lợi phẩm”, cả 2 tên trộm bị anh Nguyễn Thế Nhân phát hiện, nghi vấn nên đuổi theo. Ngay sau đó, anh Nhân cùng người dân và Công an xã Phú Đức bắt giữ Tài và Bảo cùng tang vật.

Kết luận định giá, tài sản thiệt hại trong vụ trộm trên gồm 1 con gà trống và 6 tấm sắt với tổng trị giá 421.500đ. Với hành vi phạm tội trên, Trần Phước Tài bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Riêng hành vi của Lê Thanh Bảo chưa đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản nên Công an huyện Long Hồ chỉ xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Long Hồ vừa qua, Trần Phước Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo khai nhận trộm tài sản để kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Trước đó, Tài từng có 1 tiền án- bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tài là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự địa phương và xâm phạm đến tài sản người khác một cách trái pháp luật.

Bị cáo từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích lại tiếp tục tái phạm. Mặc dù bản thân có sức khỏe lao động nhưng bị cáo lại chiếm đoạt tài sản của người khác với mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân nên phải xử lý nghiêm để răn đe.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và thiệt hại tài sản trong vụ trộm là không lớn nên HĐXX của TAND huyện Long Hồ tuyên phạt bị cáo Trần Phước Tài mức án 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

KIẾN THÀNH