Giành chơi game, chém hàng xóm!

Cập nhật, 06:04, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)

Từ chuyện chơi game dẫn đến cự cãi, Lê Duy Khang (SN 1979, trú ấp Tân Phú, xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long) đã dùng dao chém hàng xóm bị thương. Khi thấy hàng xóm chảy nhiều máu, Khang năn nỉ chở bị hại đi cấp cứu.

Lê Duy Khang và Huỳnh Văn Mót (SN 1986) cùng trú ấp Tân Phú (xã Tân Hòa) trước giờ không có mâu thuẫn nhưng vì giành nhau chơi game mà xảy ra chuyện.

Theo thừa nhận của cả 2 thì khoảng 15 giờ ngày 24/12/2017, Mót đang ngồi chơi tại tiệm game bắn cá ở xóm thì Khang chạy xe đến.

Do Mót không chịu nhường máy nên Khang đứng bên ngoài xem Mót chơi. Được một lúc thì đôi bên xảy ra cự cãi, Mót dùng ghế inox đánh Khang nhưng được những người trong tiệm can ngăn.

Sau đó, do vẫn còn ấm ức nên Khang về nhà lấy dao giấu vào thắt lưng rồi quay lại tiệm game tìm Mót.

Thấy Mót đứng trước tiệm nói chuyện với bạn, Khang bất ngờ rút dao chém liên tiếp vào người và đầu Mót. Bị chém nhiều nhát nên Mót quay lưng bỏ chạy vào trong tiệm game.

Khang cầm dao đuổi theo tiếp tục chém. Mót dùng ghế chống đỡ và bỏ chạy ra phía sau dãy nhà trọ gần đó. Khang đuổi theo chém tiếp làm rớt dao và cán dao ra.

Trong lúc cả 2 “giáp lá cà” vật nhau dưới đường, Khang thấy đầu Mót chảy nhiều máu, sợ Mót mất máu chết nên Khang kêu Mót buông tay ra để đưa đi cấp cứu.

Khi Mót buông tay ra thì Khang bỏ về nhà, còn Mót được những người có mặt đưa đi cấp cứu.

Kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long, Huỳnh Văn Mót bị chém ở thái dương phải và trái, nứt bản ngoài xương sọ, tỷ lệ thương tật chung 15%.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Lê Duy Khang về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xảy ra sự việc, Khang đã thấy lỗi của mình nên thỏa thuận bồi thường cho bị hại 51 triệu đồng và hứa sẽ không tái phạm, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Do bị hại Huỳnh Văn Mót cũng có một phần lỗi và đã có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bản thân Khang ngoài tích cực bồi thường thiệt hại đã thành khẩn khai báo, thấy được việc làm sai trái của mình và tỏ ra ăn năn hối cãi nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tuy nhiên, chỉ vì muốn thỏa mãn cơn tức giận, Khang đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận nên cần xử mức án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Duy Khang 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11- 30% thì bị phạt tù từ 2- 5 năm.

DIỄM PHƯỢNG