VỤ "QUÁI XẾ" CỐ THỦ TRONG CABIN

Xử phạt "quái xế" 23 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 tháng

Cập nhật, 05:35, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Ngày 9/4/2018, Công an huyện Long Hồ cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Nguyễn Văn Quốc (SN 1991, quê huyện Hoài Nhơn- Bình Định) 23 triệu đồng và tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 tháng. Ngoài ra, tài xế Quốc phải bồi thường thiệt hại cho Công ty De Heus 1 triệu đồng vì đập phá hư hỏng tài sản.

Như Báo Vĩnh Long đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 2/4/2018, Quốc điều kiển xe tải đậu trước cổng Công ty TNHH De Heus nằm trong Khu công nghiệp Hòa Phú, gây cản trở. Lúc này, anh Bùi Thanh Trung- bảo vệ của công ty- yêu cầu tài xế Quốc điều khiển xe ra nơi khác.

Tài xế Quốc không nghe mà còn bất ngờ mở cửa xe xuống dùng ống tuýp sắt đánh anh Trung gây thương tích, phải nhập viện điều trị. Không những thế, tài xế Quốc còn dùng xà beng đánh một bảo vệ khác nhưng may mắn là anh này chạy thoát và Quốc quay sang đập phá làm vỡ 2 cửa kính ở chốt bảo vệ công ty của Công ty TNHH De Heus.

Khi tài xế Quốc lên xe tải chạy đi, lực lượng công an đến hiện trường và đuổi theo. Quốc điên cuồng quay đầu xe lại, tăng ga cho xe tải đâm thẳng vào xe lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. May mắn, 2 chiến sĩ công an chạy thoát lên lề đường.

Sau đó, tài xế Quốc dừng xe lại rồi khóa cửa, cầm xà beng cố thủ trong cabin. Lúc này, công an đến yêu cầu xuống xe làm việc nhưng anh ta không hợp tác và chống đối quyết liệt. Đề phòng tài xế Quốc đề máy xe chạy đi sẽ nguy hiểm nên lực lượng công an dùng đá chèn các bánh xe và cắt ống dẫn dầu xuống động cơ xe.

Sau hơn 3 giờ thuyết phục không thành, lực lượng công an dùng phương tiện cạy cửa xe và dùng hơi cay khống chế tài xế Quốc. Trên cabin xe, cùng với tài xế Quốc còn có Hồ Xuân Hoàng- chủ xe tải. Qua test nhanh, kết quả tài xế Quốc có rượu vượt ngưỡng cho phép khi lái xe.

HOÀI NAM- HỒNG NAM