Hơn 10 công khoai bị kẻ gian phun thuốc diệt cỏ phá hoại

Cập nhật, 16:53, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

 

Ông Trung chua xót bên ruộng khoai lang bị phá hoại.
Ông Trung chua xót bên ruộng khoai lang bị phá hoại.

Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã lén tưới thuốc diệt cỏ làm chết hơn chục công khoai lang của người dân ở huyện Bình Tân.

Sáng ngày 12/1/2018, ông Nguyễn Văn Long- Phó Trưởng Công an xã Thành Lợi cho biết, đã chuyển hồ cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Bình Tân) truy tìm thủ phạm phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 10 công khoai lang của 3 hộ ở ấp Thành Thọ (xã Thành Lợi).

Ông cho biết, 3 hộ bị kẻ gian phá hoại, là hộ ông Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Văn Trung.

Trước đó, sáng 30/12/2017, ông Trịnh Văn Trung khi ra thăm ruộng thì phát hiện 9 công khoai lang hơn 1 tháng tuổi bị vàng lá, héo dây.

Kế bên, 3,5 công khoai lang của ông Mười và 1,5 công khoai lang của ông Hùng cũng gặp tình cảnh tương tự. “Còn khoảng 2 tháng nữa là thu hoạch, vốn liếng hàng chục triệu bỏ vào đây giờ xem như trắng tay”- ông Trung chua xót nói, đồng thời cho biết, đây không phải lần đầu những ruộng khoai bị kẻ gian “giở trò bẩn”.

Mùa khoai năm 2009 và liên tiếp sau đó, năm nào tại địa phương cũng xảy ra trường hợp phá hoại tương tự. Kẻ xấu lợi dụng đêm khuya, dùng thuốc diệt cỏ phun vào ruộng khoai. Tuy nhiên, đến nay ngành chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Khoai lang của ông Mười sắp đến ngày thu hoạch nhưng bị hư hỏng hoàn toàn, không thể bán.
Khoai lang của ông Mười sắp đến ngày thu hoạch nhưng bị hư hỏng hoàn toàn, không thể bán.

Còn theo ông Nguyễn Văn Hùng, ruộng khoai chỉ còn hơn tháng nữa là thu hoạch, chi phí đầu tư mỗi công trên 10 triệu đồng. Nếu không bị kẻ xấu phun thuốc gây hại, thì 1 công khoai lang có thể thu được 40 – 50 triệu đồng. Như vậy, với 1,5 công khoai này, ước thất thu trên 50 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thành Lợi đã ghi nhận hiện trường, đồng thời báo Công an huyện Bình Tân thụ lý điều tra. Bước đầu, công an xác định kẻ gian đã dùng thuốc cỏ 2,4D phun lên ruộng khoai của các hộ trên.

Ghi nhận đến chiều 12/1/2018, các hộ dân đã phá bỏ toàn bộ số khoai lang bị phun thuốc diệt cỏ làm hư hỏng, cải tạo lại đất nhưng chưa dám sản xuất lại, do sợ kẻ xấu tiếp tục giở trò.

Tin, ảnh: N.THỊNH- H.MINH