Trộm bò thuê xe tải chở đi bán

Cập nhật, 05:58, Thứ Năm, 30/11/2017 (GMT+7)

Vào khoảng 19 giờ 30 phút đêm 28/11/2017, Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ trụ sở Công an tỉnh phối hợp với Công an Phường 3 (TP Vĩnh Long) bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Điều đáng nói là đối tượng trên đã thuê ôtô chở tài sản trộm cắp vượt trên 400km.

Nguyễn Thanh Lợi bị bắt nhờ ý thức phòng chống tội phạm của 2 tài xế ôtô tải.
Nguyễn Thanh Lợi bị bắt nhờ ý thức phòng chống tội phạm của 2 tài xế ôtô tải.

Đối tượng bị Công an bắt giữ là Nguyễn Thanh Lợi (27 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận).

Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, Lợi đã trộm 2 con bò thịt tại thị trấn Ma Lâm và thuê ôtô tải biển số 86C- 079.49 với giá 3 triệu đồng để chở từ địa điểm trên về Vĩnh Long tiêu thụ. Tuy nhiên, trong lúc vận chuyển, 1 con bò xổng ra chạy mất, trên xe chỉ còn lại 1 con.

Theo 2 tài xế ôtô tải trên, trong quá trình vận chuyển, 2 anh phát hiện Lợi có biểu hiện nghi vấn nên bàn bạc sẽ đưa Lợi đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, khi đến tỉnh Vĩnh Long, tài xế đã điều khiển ôtô trên rẽ vào cổng trụ sở Công an tỉnh và nhờ lực lượng công an hỗ trợ, bắt giữ đối tượng.

Qua làm việc, đối tượng Lợi khai nhận, tài sản trên là do y trộm cắp được và định chở vào tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ thì bị bắt giữ. Được biết, Lợi có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Hiện, Công an Phường 3 đã bàn giao Nguyễn Thanh Lợi cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: HOÀNG THÂN