Trộm xe của... kẻ trộm

Cập nhật, 05:19, Thứ Tư, 25/10/2017 (GMT+7)

Chỉ một động tác đơn giản, Nguyễn Văn Đặng (SN 1993, ngụ khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, TX Long Mỹ- Hậu Giang) dễ dàng bẻ khóa lấy trộm nhiều xe gắn máy.

Tuy nhiên, y không ngờ có lúc cũng gặp phải tay trộm chuyên nghiệp nào đó “cuỗm” mất xe ngay trước chỗ trọ mà không hay biết.

Nguyễn Văn Đặng từng bị TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phạt 2 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản” nhưng không tu chí làm ăn lương thiện mà tiếp tục cấu kết với Huỳnh Văn Sơn (SN 1969, ngụ đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) đi trộm cắp.

Khoảng 3 giờ sáng 28/5/2017, Sơn điều khiển xe gắn máy đã thay biển số giả chở Đặng từ phòng trọ ở Khu vực 4 (phường An Bình, quận Ninh Kiều) đến TP Vĩnh Long tìm tài sản trộm.

Ngang cầu Cái Côn (thuộc địa phận ấp Tân Quới Đông, xã Trường An), Đặng phát hiện xe Future X 64Y1-6319 dựng sát lan can cầu không người giữ liền kêu Sơn dừng lại. Sơn đứng canh đường cho Đặng dùng cây đoản bẻ ổ khóa xe 64Y1-6319 rồi nhanh chóng khởi động máy chạy về Cần Thơ.

Đến phòng trọ, Đặng kiểm tra cốp xe thấy có bóp da đựng 250.000đ cùng một số giấy tờ và đã lấy 100.000đ tiêu xài. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Đặng điều khiển xe vừa trộm đi tiêu thụ thì bị Công an TP Cần Thơ phát hiện bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an TP Cần Thơ tiến hành bắt khẩn cấp Sơn, thu giữ 2 xe gắn máy đều có biển số giả và nhiều dụng cụ dùng để mở khóa xe như đoản, vít, chìa khóa,…

Do Đặng và Sơn thực hiện hành vi trộm trên địa bàn Vĩnh Long nên Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP Vĩnh Long giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Đặng và Sơn thừa nhận đã lấy trộm xe 64Y1-6319 ở cầu Cái Côn và cho biết còn thực hiện nhiều vụ trộm xe khác trên địa bàn các huyện Tam Bình (Vĩnh Long), Châu Thành A và TX Long Mỹ (Hậu Giang).

Cụ thể, sáng 19/5/2017, Sơn điều khiển xe gắn máy chở Đặng từ phòng trọ đến chợ Cái Tắc (thuộc ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A) tìm tài sản trộm.

Ngang một tiệm uốn tóc, Đặng phát hiện xe Wave RSX 95H1-02897 không người giữ liền dẫn lùi xe ra khỏi tiệm rồi dùng vít bẻ ổ khóa cùng Sơn chạy về Cần Thơ.

Trưa cùng ngày, Đặng kêu Sơn mang xe vừa trộm đi cầm được 9 triệu đồng. Sơn đưa Đặng 2,5 triệu đồng, còn lại Sơn giữ tiêu xài và trả tiền thuê phòng trọ.

Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, khoảng 21 giờ ngày 24/5/2017, Sơn chở Đặng đến khu vực cầu Ba Càng (thuộc ấp Phú Hòa, xã Phú Thịnh- Tam Bình) phát hiện xe Wave Alpha 52Y3- 4894 dựng trước một quán hủ tiếu không người giữ, Sơn dừng lại ngồi trên xe canh đường, còn Đặng dùng vít bẻ khóa rồi khởi động xe chạy về phòng trọ ở Cần Thơ.

2 hôm sau, khoảng 17 giờ ngày 26/5/2017, Sơn và Đặng tiếp tục đến TX Long Mỹ trộm xe Wave Alpha 95D1-03667 rồi thay biển số giả và dùng xe này làm phương tiện đến TP Vĩnh Long trộm thì bị bắt. Hiện Công an TX Long Mỹ đã tiếp nhận hồ sơ vụ trộm xe Wave Alpha 95D1-03667 để điều tra xử lý riêng.

Đối với xe Future X 64Y1-6319 và xe Wave RSX 95H1-02897, Cơ quan điều tra- Công an TP Vĩnh Long đã thu hồi trả bị hại.

Riêng xe Wave Alpha 52Y3- 4894 trộm ở cầu Ba Càng, Đặng thay biển số giả dùng làm phương tiện đi lại và “bù” cho Sơn 1,5 triệu đồng nhưng chiều 26/5/2017, khi Đặng dựng xe này trước cửa phòng trọ của Sơn để chuẩn bị đến TX Long Mỹ tìm tài sản trộm thì bị một “chúa chổm” nào đó “rinh” mất, cơ quan điều tra chưa thu hồi được.

Kết luận định giá 3 xe gắn máy và tiền mặt do Đặng và Sơn trộm tổng trị giá hơn 33,7 triệu đồng. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Văn Đặng và Huỳnh Văn Sơn về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Đặng và Sơn nhiều lần thực hiện hành vi trộm xe gắn máy ở nhiều địa phương.

Trong đó, Đặng là người trực tiếp bẻ khóa lấy xe, còn Sơn điều khiển xe chở Đặng và canh đường. Trước đó, Đặng đã bị phạt tù tội “Cướp giật tài sản”, còn Sơn cũng 2 lần lãnh án (tổng cộng 6 năm 6 tháng tù giam) tội “Chứa mại dâm” và “Trộm cắp tài sản” nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo là ngang nhau nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Đặng và Huỳnh Văn Sơn mỗi người 2 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG