Chán chửi thì... "nói chuyện" bằng dao

Cập nhật, 07:22, Thứ Ba, 19/09/2017 (GMT+7)

Quen tính ngang tàng nên Nguyễn Trọng Biên (SN 1983, trú ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh- TX Bình Minh) mượn rượu chửi hàng xóm rồi cầm dao xông vào chém người.

Trưa 30/12/2016, Nguyễn Trọng Biên ngồi uống rượu một mình tại bãi đất trống ở gần nhà thì thấy chị Nguyễn Thị Bé Chính ra vô làm công chuyện, liền dùng lời lẽ thô tục chửi.

Chị Chính không nói gì, Biên “được nước” chửi tới. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, chồng chị Chính là anh Nguyễn Bá Luân đi ruộng về nghe Biên chửi và được chị Chính cho biết “Biên chửi từ sáng đến giờ”, nên tức giận ra phía sau vườn chỉ tay về hướng Biên, bảo: “Không ai động phạm tới mày, mày chửi hoài có ngày tao đập mày chết”.

Sau đó, đôi bên lời qua tiếng lại và Biên đã vào nhà lấy 2 cây dao yếm chạy đến chém anh Luân. Anh Luân đưa tay lên đỡ bị thương ở tay trái và té xuống đất. Biên tiếp tục vung dao chém nhiều nhát vào tay và vai phải anh Luân.

Chị Chính và em trai anh Luân hay chuyện ra can ngăn và đưa anh Luân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Sau khi xuất viện, anh Luân làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Biên về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết luận giám định của Trung tâm Giám định pháp y (Sở Y tế Vĩnh Long), tỷ lệ thương tích Biên gây ra cho anh Luân là 20%. Hành vi của Nguyễn Trọng Biên đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Biên đã tự nguyện bồi thường cho bị hại 2 triệu đồng, anh Luân yêu cầu bồi thường thêm tiền thuốc và điều trị vết thương 5 triệu đồng nhưng Biên chưa khắc phục xong.

Trước đó, Biên từng có hành vi trộm cắp tài sản bị đưa vào cơ sở giáo dục 12 tháng. Sau khi về địa phương, Biên lại giở thói ngang tàng hay kiếm cớ gây sự với bà con chòm xóm nên năm 2011 tiếp tục bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau 2 lần cải tạo, Biên vẫn “chứng nào tật nấy” suốt ngày rượu chè bê tha, vô cớ chửi bới hàng xóm dẫn đến hậu quả gây thương tích cho anh Luân và phải ra tòa.

Mặc dù sau khi phạm tội, Biên đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại nhưng do Biên có 2 tiền sự mà vẫn tiếp tục tái phạm.

Nguyên nhân xuất phát từ một chuyện nhỏ trong lúc có rượu, đôi bên cãi nhau nhưng Biên đã cầm dao chém bị hại thương tật 20%, thể hiện tính hung hăng côn đồ nên cần xử mức án nghiêm để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Trọng Biên 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

 

Tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác với tỷ lệ thương tật từ 31- 60% hoặc từ 11- 30% nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

DIỄM PHƯỢNG