Một ngày 2 vụ hủy hoại tài sản

Cập nhật, 05:07, Thứ Tư, 01/03/2017 (GMT+7)

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 22/2/2017. Do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, Lê Thành Hưng (SN 1984, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) đã dùng dao chặt phá khoảng 80 cây chuối một năm tuổi (trị giá trên 2 triệu đồng) của hộ Lê Văn Hiên (SN 1968, ngụ cùng địa phương).

Vụ hủy hoại tài sản thứ hai xảy ra vì một nguyên nhân hết sức vô lý, đối tượng đập phá tài sản của một quán ăn chỉ vì không được… ăn hủ tiếu! Khoảng 21 giờ 40 phút đêm 22/2/2017, Hồ Khánh Băng (SN 2000, ngụ ấp Phước Yên An, xã Phú Quới- Long Hồ) đến ăn hủ tiếu tại quán của chị Nguyễn Thị Nở (SN 1978, ở ấp Phú Long A, xã Phú Quới).

Lúc này, trời đã khuya nên chị Nở nghỉ bán. Khánh tức giận vì không được ăn nên đã dùng ghế nhựa đập phá đồ đạc trong quán làm hư hỏng: 1 tivi 32 inch, 1 bể nuôi cá cảnh, 2 ghế nhựa, 1 bình thủy điện (ước tổng giá trị thiệt hại hơn 8 triệu đồng).

Khi được mời về trụ sở cơ quan Công an, cả 2 đối tượng trên đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình và đã được gia đình bảo lãnh chờ Công an huyện Long Hồ hoàn tất hồ sơ xử lý.

MINH TẤN (CAVL)