Gây tai nạn cho người thân- nỗi đau càng đau

Cập nhật, 11:27, Thứ Sáu, 13/05/2016 (GMT+7)

Tránh vượt sai quy định, gây tai nạn, làm người thân ngồi sau tử vong, không chỉ là nỗi ám ảnh người vi phạm mà họ còn phải trả bằng bản án tù.

Vượt ẩu, mẹ nuôi tử vong

Sáng 7/12/2015, Nguyễn Minh Tân (SN 1990- trú ấp Rạch Vẹt, xã Trà Côn- Trà Ôn) điều khiển xe gắn máy chở bà Nguyễn Ngọc Thu (SN 1964- dì ruột và cũng là mẹ nuôi của Tân) đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khám mắt.

Đến khoảng 10 giờ, Tân chở mẹ về. Vừa xuống dốc cầu Cần Thơ, thuộc địa phận ấp Mỹ Hưng 2 (xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh), Tân thấy phía trước anh Nguyễn Tấn Đoan (trú huyện Chợ Lách- Bến Tre) điều khiển xe máy đi cùng chiều có chở sọt nhựa treo giỏ xách 2 bên.

Tân tăng ga chạy vòng ra phía trái xe anh Đoan để vượt qua. Cùng lúc, Tân nhìn kính chiếu hậu thấy có ô tô tải chạy tới liền cho xe tránh vào bên phải, làm xe Tân và xe anh Đoan va chạm.

Cả 2 xe cùng ngã xuống đường, Tân và anh Đoan bị xây xát nhẹ, còn bà Thu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, đến chiều hôm sau thì tử vong.

Kết luận giám định pháp y về tử thi, xác định bà Thu tử vong do chấn thương sọ não nặng. Công an TX Bình Minh đã khởi tố Nguyễn Minh Tân do vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản 1, Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Hôm TAND TX Bình Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Cúc (81 tuổi) theo cha mẹ ruột Tân đến dự tòa với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại, cho biết: “Tân được dì nuôi từ nhỏ nên xem như mẹ ruột. Hôm đó, nó chở mẹ đi khám bệnh, trên đường về thì bị tai nạn.

Chuyện xảy ra không ai muốn, dù sao con gái tui đã mất, cháu ngoại tui cũng rất đau lòng và ân hận, xin tòa cho nó án treo để ở nhà chăm sóc tui khi đau yếu”.

Do Tân không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, cho xe vượt sai quy định, gây tai nạn làm chết người, dù đó là mẹ nuôi của Tân cũng không có căn cứ cho hưởng án treo theo mong muốn của đại diện bị hại và đề nghị của Viện KSND nên HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Minh Tân 6 tháng tù giam tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chạy xe khi say, bạn mất mạng

Tối 5/8/2015, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Phúc Duy (SN 1989- trú đường Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) điều khiển xe gắn máy chở anh Trịnh Văn Hữu (SN 1972- trú Khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) trên QL54 hướng từ Trà Ôn về TP Cần Thơ.

Đến đoạn đường thuộc ấp Đông Hưng 2 (xã Đông Thành- TX Bình Minh) có một xe gắn máy khác bất ngờ vượt lên từ phía sau, bên phải làm Duy giật mình quay lại nhìn đồng thời vừa bóp thắng, vừa điều khiển xe tránh qua lề trái nên va chạm vào xe gắn máy do anh Nguyễn Hoàng Đến (tạm trú xã Ngãi Tứ- Tam Bình) từ hướng ngược chiều chạy tới làm 2 xe ngã xuống đường.

Cả Duy, Đến và Hữu đều bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Hữu đã tử vong do vỡ xương sọ, giập não; còn anh Đến bị thương tật tỷ lệ 81%.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn thời điểm Duy gây tai nạn là 152 mg/100ml máu- cao gấp hơn 3 lần so quy định. Do đó, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Nguyễn Văn Phúc Duy về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2, Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Duy tỏ ra hối hận khi đã gây ra cái chết cho bạn thân “đi đâu cũng chở theo”. Luật sư bào chữa cho Duy cũng đưa ra nhiều tình tiết đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt như:

Bị cáo là người lương thiện, chấp hành tốt pháp luật, nguyên nhân xảy ra tai nạn do bị cáo chạy xe trong điều kiện trời tối, không có đèn đường, mặt đường không có vạch kẻ, vì có xe vượt lên bên phải nên theo phản xạ tự nhiên bị cáo lấn sang trái để tránh xe bên trong, chứ không phải do rượu.

Theo HĐXX, bị cáo Duy điều khiển xe trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, cho xe lấn sang phần đường bên trái 23cm gây ra tai nạn làm chết một người và một người bị thương tật 81%. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật nên cần xử nghiêm.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Phúc Duy 3 năm tù giam tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại khoản 1, Điều 202 Bộ luật Hình sự quy định tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” như sau: Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng sức khỏe, tài sản người khác thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Còn tại khoản 2: Vi phạm trong trường hợp “điều khiển xe khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác”, “gây hậu quả nghiêm trọng” thì bị phạt tù từ 3-10 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG