Chém bạn nhậu trả thù

Cập nhật, 09:49, Thứ Hai, 04/04/2016 (GMT+7)

Nguyễn Thành Sang (sinh năm 1994, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, Chợ Mới) vướng tù tội khi gây án với bạn nhậu. Dù chuyện không đáng, nhưng Sang sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết.

Theo kết quả điều tra, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29-11-2014, Sang đang điều khiển xe môtô về đến gần nhà, thì được nhóm bạn Đinh Văn Luân và Đinh Văn Nhu (ngụ cùng ấp) rủ vào uống rượu chung.

Do trong người đang có rượu, chỉ một lúc sau, Sang và Nhu cự cãi về việc... trả tiền mua rượu và thức ăn. Không muốn lớn chuyện nên Nhu bỏ đi.

Một lúc sau, Sang buông lời chửi tục, liền bị Luân dùng chén trên bàn nhậu đánh trúng vào đầu chảy máu. Sang không đánh trả, mà vội bỏ đi về nhà lấy cây dao dài khoảng 27cm quay lại tìm Luân.

Bị cáo Sang trước tòa phúc thẩm
Bị cáo Sang trước tòa phúc thẩm

Lúc này, Nguyễn Thành Giàu (em ruột Sang) thấy anh bị chảy máu, liền nghĩ đến việc anh đang đánh nhau với người khác. Giàu lấy một ống tuýp sắt dài khoảng 40cm chạy theo sau, tham gia giúp sức.

Khoảng 5 phút sau, khi thấy Sang đến trên tay cầm hung khí, Luân chạy vào nhà người dân gần đó chụp lấy 2 cây cơ đánh bi da chuẩn bị đánh trả.

Giàu nhanh tay dùng ống tuýp đánh trúng người, làm Luân hoảng sợ bỏ chạy. Không để Luân tẩu thoát, Sang liền đuổi theo. Đến khu vực Văn phòng ấp Mỹ Trung, Luân bị vấp ngã xuống đường. Thấy vậy, Sang liền dùng dao chém nhiều nhát từ trên xuống trúng vào người Luân.

Bất lực, Luân chỉ biết đưa hai tay đỡ và kêu cứu rồi bất tỉnh. Nghe tiếng tri hô, một người dân gần đó chạy đến can ngăn. Sau đó, Luân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, đến ngày 16-11-2014 ra viện.

Theo biên bản giám định pháp y và pháp y tâm thần tỉnh An Giang, tỷ lệ thương tật của Đinh Văn Luân là 38%. Sau khi gây án, Sang bị bắt và khởi tố.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, hành vi phạm tội của bị cáo Sang là nguy hiểm cho xã hội, Nhân dân bất bình lên án. Chỉ vì tức giận nhỏ, bị cáo dùng hung khí nguy hiểm để đánh trả và gây thương tích cho người bị hại.

Mặc dù bị cáo biết rõ hành vi của mình là nguy hiểm đến sức khỏe người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Đồng thời, xét về tính chất phạm tội, bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ nhận thức, nhưng lại không biết kiềm chế bản thân, trong lúc nhậu để xảy ra mâu thuẫn không đáng giữa những người bạn, người anh em ngụ chung xóm, ấp.

Vì vậy, hành vi của bị cáo phải bị nghiêm trị để có đủ thời gian cải tạo, giáo dục trở thành công dân tốt, biết tôn trọng pháp luật và tính mạng, sức khỏe của người khác. Tòa án đã tuyên phạt Sang 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, về dân sự, buộc bị cáo và gia đình phải liên đới bồi thường cho người bị hại 70 triệu đồng chi phí thuốc và điều trị tại bệnh viện, cùng các khoản khác theo quy định pháp luật.

Riêng Nguyễn Thành Giàu, sau khi tiếp tay Sang rượt chém gây thương tích đối với Luân, đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh nhau”.

Theo đó, Hội đồng xét xử cũng phân tích nguyên nhân do lỗi một phần xuất phát từ người bị hại, đồng thời giáo dục, nhắc nhở người bị hại và người có liên quan trong vụ án cùng những người tham dự phiên tòa cách cư xử sao cho đúng mực, ôn hòa để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc.

Thấy mình bị tuyên phạt mức án quá nặng, Nguyễn Thành Sang đã gửi đơn kháng cáo để tòa phúc phẩm xem xét được giảm một phần án.

Tuy nhiên, trước Hội đồng xét xử, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Được Hội đồng xét xử phân tích, lý giải về quy định của pháp luật, bị cáo xin được rút kháng cáo và hứa sẽ yên tâm cải tạo tốt.

Theo Báo An Giang Online