Bộ chỉ huy Bộ đội Biê​n phòng An Giang bắt vụ vận chuyển tiền, vàng "khủng" qua biên giới

Cập nhật, 06:35, Thứ Hai, 04/04/2016 (GMT+7)

Chiều 3-4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, chuyển Cơ quan điều tra xử lý 4 đối tượng vận chuyển tiền, vàng trái phép từ Campuchia qua biên giới Việt Nam, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Trước đó, lúc 9 giờ 30, ngày 27-3, tại cầu kênh Ruột, thuộc khu vực vành đai biên giới tiếp giáp giữa  xã Phú Hội và xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, An Giang), Tổ công tác Đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện một  vỏ lãi, chở 4 người từ rạch Cần Na (thuộc xã Compung Krasăng, huyện Borey Cholasar, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia), chạy tốc độ cao vào địa phận huyện An Phú, với nhiều dấu hiệu khả nghi, nên thông báo cho Trạm Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp ngăn chặn.

 

 

Tang vật gồm: Tiền, vàng, ngoại tệ bị thu giữ

Khoảng 10 phút sau, 2 đơn vị đã chốt chặn, tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi đeo bên người 4 đối tượng đi trên phương tiện tổng cộng 49,81 lượng vàng, 986,85 triệu đồng tiền Việt Nam, 4.825 USD và 809 ngàn tiền Riel (tiền Campuchia), với tổng trị giá tài sản gần 3 tỷ đồng.

 

 

 

4 bốn đối tượng: Sreypoun, Phorn, Chantrea và Then vận chuyển vàng, tiền, ngoại tệ trị giá gần 3 tỷ qua biên giới Việt Nam bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ

4 đối tượng khai nhận tên: Chrey Sreypoun (36 tuổi); Long So Phorn (29 tuổi), Long So Chantrea (24 tuổi), đều trú tại xã Cốt Pô, huyện Prây Chu Sa và Nou Sao Then (24 tuổi), ngụ  TP.Đôn Keo  (tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia), mang tiền vào Việt Nam để mua vàng và mang vàng trang sức cũ từ Campuchia vào Việt Nam, để đổi lấy vàng mới.

Xét thấy 4 đối tượng trên có dấu hiệu tội phạm “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 154 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam, các đơn vị nghiệp vụ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ các đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Theo TTMT