Xét xử vụ án con giết cha phi tang xác ở TP Hồ Chí Minh

Cập nhật, 15:07, Thứ Sáu, 30/01/2015 (GMT+7)

Tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Hùng Phương (SN 1987, ấp Long Hiệp- Long An) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Đặng Hùng Phương trước vành móng ngựa

Ngày 30/1/2015, tại xã Long An, huyện Long Hồ, TAND Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Đặng Hùng Phương (SN 1987, ấp Long Hiệp- Long An). Tòa tuyên phạt bị cáo Phương mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bị cáo Phương giết cha ruột của mình rồi mang xác lên TP. Hồ Chí Minh phi tang gây xôn xao dư luận.

Mẹ bị cáo bà Phan Thị Bé xin tòa giảm nhẹ án cho con

Rất đông người dân đến chật kín hội trường xét xử

Phương và cha ruột là ông Đặng Văn Rô (SN 1946) sống chung một nhà. Tuy nhiên, 2 cha con sống không hòa thuận nhau và ông Rô thường xuyên đánh đập, đuổi Phương ra khỏi nhà. Mâu thuẫn lâu ngày khiến Phương thù ghét cha ruột của mình. Ngày 4/10/2014, sau chầu nhậu Phương rủ bạn bè trói ông Rô lại để vào nhà lấy đồ ra ngoài ở riêng.

Ông Rô bị trói nhưng dọa sẽ giết Phương và mẹ của Phương là bà Phan Thị Bé. Nóng giận Phương lấy khúc gỗ đánh vào đầu ông Rô bất tỉnh. Thấy ông Rô còn thở, Phương dùng dây dù xiết cổ ông cho đến chết.

Sau đó, Phương lấy đồ lau các vết máu để xóa dấu vết, rồi bỏ xác ông Rô vào bao và thuê xe ôm chở lên khu vực Trường An đón xe khách mang xác ông Rô lên TP. Hồ Chí Minh phi tang.

Đến khu vực Phường Tân Tạo A, lúc này hơn 23 giờ Phương xuống xe mang cái bao có xác ông Rô để cặp lề đường rồi đón xe quay về nhà. Hôm sau, người dân đi đường phát hiện cái bao ven đường có nghi vấn nên báo cho công an và qua điều tra của công an xác định được hung thủ là Đặng Hùng Phương.

Tin, ảnh: HOÀI NAM