“Móc túi” lãnh án tù

Cập nhật, 08:05, Thứ Sáu, 30/01/2015 (GMT+7)

Trưa 4/11/2014, Nguyễn Thị Kiều Ngân (SN 1994- ngụ ấp Phú An 2, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) đến cửa hàng bán quần áo trên đường 2 Tháng 9 (Phường 1- TP Vĩnh Long) giả vờ mua đồ rồi lợi dụng sơ hở của khách mở túi xách lấy cắp 10,7 triệu đồng định tẩu thoát thì bị chủ cửa hàng phát hiện bắt giữ giao công an.

Qua làm việc, Ngân khai do không tiền... “chích ngừa cho con” nên nảy sinh ý định trộm. Trước đó, Ngân đã 2 lần vào cửa hàng này trộm tiền nhưng không bị phát hiện nên tiếp tục quay lại trộm tiếp thì bị bắt và bị truy tố ra tòa.

Do đang nuôi con nhỏ, tài sản đã được thu hồi nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Kiều Ngân 9 tháng tù treo tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG