Người dân làng hoa kiểng Phước Định lo lắng vì mai nở sớm

Cập nhật, 15:31, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

 

Mai nở sớm, người trồng mai rất lo lắng.
Mai nở sớm, người trồng mai rất lo lắng.

 

Dù chưa đến tết nhưng mai nở vàng rực.
Dù chưa đến tết nhưng mai nở vàng rực.

Theo Ban đại diện làng nghề truyền thống hoa kiểng- cây giống Phước Định, hiện nơi dây có hơn 250 hộ trồng mai vàng với trên 6.800 gốc lớn nhỏ, trong đó có khoảng 1.500 gốc được chăm sóc, chỉnh sửa, tạo dáng khá công phu để phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo nhận định của nhà vườn do thời tiết không thuận lợi nên hiện tại có hơn 10% mai nở hoa sớm, tỉ lệ từ 20- 60% nên nhiều khả năng mai sẽ hút hàng vào dịp tết này.

Tin, ảnh: PHƯỚC GIANG