XÃ HỘI HÓA TRONG KHAI THÁC, QUẢN LÝ CHỢ

Tiếp tục khẳng định hiệu quả

Cập nhật, 06:40, Thứ Năm, 31/10/2013 (GMT+7)


Xã hội hóa trong khai thác, quản lý chợ mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Trong ảnh: HTX Thương mại- dịch vụ Hoàn Thiện đầu tư, khai thác, quản lý chợ khá hiệu quả.

Vĩnh Long hiện có 8 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã (HTX) tham gia đầu tư, khai thác quản lý 16 chợ. Trong đó, HTX Thương mại- dịch vụ Hoàn Thiện (Tam Bình) là một trong những đơn vị kinh doanh khai thác, quản lý chợ khá hiệu quả.

Ông Trương Minh Hoàng- Chủ nhiệm HTX Thương mại- dịch vụ Hoàn Thiện cho biết: HTX được chuyển đổi từ ban quản lý chợ và đi vào hoạt động từ tháng 7/2009 với loại hình ngành nghề đăng ký kinh doanh đầu tư, quản lý, khai thác chợ và dịch vụ xe chuyên dùng (xe rác).

Khi mới thành lập, HTX có 18 xã viên, số vốn điều lệ 250 triệu đồng, đến nay HTX tăng lên 25 xã viên, với 540 triệu đồng.

Hiện HTX đang đầu tư, khai thác, quản lý 3 chợ trên địa bàn huyện Tam Bình gồm: chợ thị trấn Tam Bình, chợ xã Mỹ Thạnh Trung và chợ Cái Ngang (xã Mỹ Lộc). Thời gian gần đây, HTX tiếp tục huy động vốn góp của xã viên kinh doanh, khai thác chợ Cái Ngang được 440 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn kinh doanh của đơn vị đến nay đạt trên 1,49 tỷ đồng.

Năm 2012, tổng doanh thu 3,7 tỷ đồng (đạt hơn 106% kế hoạch). Qua đó, đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế 435 triệu đồng, phân phối lợi nhuận trên 787 triệu đồng.

Nhằm tạo thuận lợi thu hút tiểu thương vào mua bán, theo ông Trương Minh Hoàng, HTX tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống chợ. Thời gian qua, HTX đầu tư trên 500 triệu đồng xây dựng mái che, nâng cấp mặt bằng chợ thị trấn Tam Bình.
 
Được huyện đầu tư 200 triệu đồng xây dựng bể xử lý nước thải, từ đây, nước thải được thu gom tại quầy để đưa vào bể xử lý. Trong khi nước sạch cũng được dẫn đến từng quầy hàng, đặc biệt là khu chợ cá.

Bên cạnh, HTX vận động tiểu thương đóng góp 120 triệu đồng xây dựng 50 quầy bán cá bằng bê tông lát gạch men và một số quầy hàng tại khu buôn bán thịt gia súc, gia cầm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

Sau hơn 1 năm tiếp nhận khai thác, quản lý chợ Cái Ngang (xã Mỹ Lộc), HTX cũng đã huy động vốn xây dựng nhà lồng khu chợ cá và mái che xung quanh khu chợ nông sản với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng.

Tại đây cũng được đầu tư hệ thống xử lý nước thải 250 triệu đồng và HTX vận động tiểu thương góp trên 100 triệu đồng xây dựng 41 quầy bán cá khang trang, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hướng tới, HTX tiếp tục đầu tư khoảng 200 triệu đồng xây dựng một số ki-ốt để đáp ứng nhu cầu của tiểu thương vào kinh doanh trong chợ.

Tại chợ xã Mỹ Thạnh Trung, đến nay cũng được hỗ trợ xây dựng nhà lồng và ki-ốt với tổng vốn khoảng 400 triệu đồng. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kinh phí HTX đã đầu tư cơ sở hạ tầng tại các chợ lên trên 585 triệu đồng.


Khu chợ cá tại chợ thị trấn Tam Bình được đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo thu gom nước thải tại quầy, góp phần bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh hoạt động khai thác, quản lý chợ, HTX mở rộng thêm loại hình dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Để làm được điều này, HTX đầu tư xe chuyên dùng 5,2 tấn và được huyện chuyển giao 1 xe chuyên dùng 8 tấn. Với 2 phương tiện này, HTX phục vụ tại 16 xã- thị trấn trên địa bàn huyện.

Từ tháng 4/2013, HTX đã ký hợp đồng với Nhà máy xử lý rác Phương Thảo (xã Hòa Phú- Long Hồ) xử lý khoảng 10 tấn rác mỗi ngày. Đến nay, việc thu gom cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

Đánh giá của BCĐ Phát triển và Quản lý chợ, công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ ban quản lý sang doanh nghiệp hoặc HTX khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn vốn trong doanh nghiệp, HTX được huy động để đầu tư nâng cấp phát triển chợ, mở rộng các dịch vụ. Ngân sách nhà nước tăng nhờ các khoản thu như tiền thuê đất trong phạm vi chợ, tiền khấu hao tài sản hàng năm và các khoản thuế.

Ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Công thương tỉnh, Phó Ban Thường trực BCĐ Phát triển và Quản lý chợ: Cần có chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư đủ năng lực tài chính, năng lực quản lý tham gia đầu tư khai thác, quản lý chợ.

Mỗi địa phương chọn 1 chợ thí điểm để tiếp tục nhân rộng nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn thu ngân sách, quyền lợi của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh. Theo đó, nên chọn những chợ có nguồn thu khá, có quỹ đất công, diện tích phù hợp để có thể vừa đầu tư xây dựng mới vừa chuyển giao khai thác, quản lý.

Bài, ảnh: THÀNH LONG