Góc nhìn

Tín hiệu vui từ nông sản

Cập nhật, 13:35, Thứ Ba, 06/03/2018 (GMT+7)

Bước vào những tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp đón nhận nhiều thông tin vui, khi mà giá nhiều loại nông sản tăng vọt và ổn định mức khá cao.

Cụ thể, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như: lúa, khoai, thủy sản đều trúng mùa, trúng giá. Nông dân nhiều nơi đang phấn khởi bắt tay thu hoạch lúa Đông Xuân với giá lúa tươi được thương lái mua từ 5.000- 5.300 đ/kg, năng suất có nơi đạt 7- 8 tấn/ha, cao so cùng kỳ 1- 2 tấn.

Điều đáng mừng là nhiều doanh nghiệp và tiểu thương ký hợp đồng bao tiêu, đưa tiền cọc mua lúa của nông dân từ đầu vụ với “giá chết” hiện đã mạnh dạn tăng thêm bằng giá thị trường.

Trong khi đó, khoai lang tím Nhật tại xứ rẫy Bình Tân cũng “có giá chưa từng thấy” ở mức 1,3 triệu đồng/tạ (60kg). Ở lĩnh vực thủy sản, giá cá tra nguyên liệu cũng đã cao hơn cùng kỳ 5.000 đ/kg, ở mức 28.000- 29.000 đ/kg.

Trong khi đó, tình hình xuất khẩu- nhất là mặt hàng lúa gạo theo Bộ Nông nghiệp- PTNT, trong tháng 2 ước đạt gần 370.000 tấn, với giá trị khoảng 179 triệu USD.

Và trong 2 tháng đầu năm 2018, mặt hàng này xuất khẩu tăng 861.000 tấn với giá trị đạt 419 triệu USD, tăng 17,2% về lượng và gần 34% về giá trị so với cùng kỳ.

Để giữ đà tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp cho biết ngoài nâng chất lượng còn chuyển đổi đầu tư vào chế biến. Đây là giải pháp giúp ổn định hàng hóa và nâng cao được giá trị hàng nông sản.

HOÀNG MINH