Vĩnh Long tham gia kết nối cung cầu tại Đà Nẵng: Doanh nghiệp tìm được thêm đầu ra

Cập nhật, 08:13, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)
Gian hàng của Vĩnh Long thu hút nhiều khách tham quan.
Gian hàng của Vĩnh Long thu hút nhiều khách tham quan.

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công thương), Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang Kinh tế Đông Tây- Đà Nẵng (EWEC 2018) vừa diễn ra tại TP Đà Nẵng đã mang đến nhiều thành công cho doanh nghiệp Vĩnh Long.

Đây là cơ hội giao thương để Vĩnh Long giới thiệu rộng rãi cho người tiêu dùng ở khu vực miền Trung biết đến.

Theo đó, Vĩnh Long đã tham gia trưng bày những mặt hàng, sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của tỉnh như: bưởi, cam, khoai lang, mứt chôm chôm, kẹo đậu phộng, cơm sấy chà bông, đồ chơi gỗ,…

Qua đó, các doanh nghiệp Vĩnh Long đã có kết quả ký kết rất khả quan như: Công ty TNHH 1TV Mỹ Thuật Tây Long đã mở rộng thêm mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ở 4 công ty, chuỗi cửa hàng siêu thị tại Đà Nẵng; Hợp tác xã Nông nghiệp Tích Khánh đã làm việc trực tiếp với 3 công ty kinh doanh tại Đà Nẵng, Đà Lạt, Đăk Lăk có nhu cầu mua nguyên liệu từ hạt ca cao…

Hội chợ EWEC 2018 thu hút sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại đến từ 24 tỉnh- thành trong cả nước và 7 quốc gia với quy mô hơn 350 gian hàng.

Đây là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch giữa các tỉnh- thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên, cũng như doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN