Bình quân mỗi lồng bè thua lỗ khoảng 10-15 triệu đồng

Cập nhật, 06:18, Chủ Nhật, 14/05/2017 (GMT+7)

Hiện TP Vĩnh Long có 15 hộ nuôi thủy sản lồng bè, với 66 lồng bè, thể tích trên 8.000m3, quy mô mỗi hộ khoảng 3- 4 lồng. Theo báo cáo, một số hộ chuyên nuôi thủy sản lồng bè vẫn giữ số lượng nuôi lớn và đạt sản lượng cao, chủ yếu là nuôi cá điêu hồng. 

Trong tháng 4/2017, TP Vĩnh Long đã thu hoạch 8 bè cá điêu hồng với mức giá 25.000 đ/kg. Với mức giá này người nuôi bị thua lỗ bình quân mỗi bè khoảng 10-15 triệu đồng.

Toàn thành phố có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 42,46ha, trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh là 1,8ha, so với các năm trước thì diện tích nuôi hàng năm giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do giá bán thấp, tình hình tiêu thụ sản phẩm không ổn định nên một số nông dân không tiếp tục nuôi và đầu tư tiếp.

NGUYỄN SƠN (TP Vĩnh Long)