Khởi công xây dựng nhà máy xi-măng có công suất 4,5 triệu tấn/năm ở Bình Phước

Cập nhật, 18:12, Thứ Hai, 02/01/2017 (GMT+7)

Sáng 2/1, tại ấp 4, xã Minh Tâm (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), Tập đoàn Xuân Thành đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án Nhà máy xi-măng Minh Tâm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng.

Đến dự lễ khởi công có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là dự án do Tập đoàn Xuân Thành mua lại từ Công ty Cổ phần Miền Đông, với tổng mức đầu tư 12 nghìn tỷ đồng và tổng diện tích đất sử dụng khoảng 400 ha.

Dự án này nằm trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xi-măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. Có công suất thiết kế 4,5 triệu tấn/năm, nhà máy sử dụng dây chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại của châu Âu, bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng và môi trường.

Dự kiến, khi đi vào hoạt động (cuối năm 2018), nhà máy sẽ tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Theo HOÀNG LIÊM (NDĐT )