Nguyên nhân chủ yếu do giá phần lớn các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng khá; giá xăng, dầu tuy có giảm nhưng vẫn tăng 2,68% so với tháng trước. Có 10/32 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng giá góp phần làm tăng CPI chung của tỉnh 0,36 điểm phần trăm; còn lại 18/32 nhóm ổn định và 4/32 nhóm giảm giá.
Các nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng có giá tăng tương đối cao so tháng trước: dịch vụ vệ sinh môi trường, ăn uống ngoài gia đình, giao thông (do ảnh hưởng trực tiếp của nhóm xăng dầu), hàng hóa và dịch vụ cho cá nhân, điện và dịch vụ điện…
Bình quân trong 7 tháng năm 2016, CPI chung tăng 1,73% so cùng kỳ. 27/32 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng, trong đó có ảnh hưởng lớn là: dịch vụ khám sức khỏe, dịch vụ giáo dục, điện và dịch vụ điện, lương thực, dịch vụ giải trí, lệ phí công chứng, bảo hiểm, thuốc và thiết bị y tế…
TUYẾT HIỀN