Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động

Cập nhật, 07:53, Thứ Hai, 24/02/2014 (GMT+7)

Sau Tết Nguyên đán 2014, các NHTM trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt giảm mức lãi suất huy động.

Cụ thể, từ ngày ngày 12-2, Ngân hàng Sacombank đã giảm mạnh lãi suất huy động từ 0,3% - 0,5%/năm cho kỳ hạn ngắn. Theo đó, lãi suất 1 tháng xuống còn 6%/năm đối với số tiền dưới 50 triệu đồng và 6,6% với số tiền trên 50 triệu đồng. Kỳ hạn 2 tháng còn 6,2% - 6,7%/năm tương ứng với dưới và trên 50 triệu đồng.

Đến ngày 20-2, Ngân hàng Sacombank lại tiếp tục giảm lãi suất huy động xuống thêm 0,1%/năm, xuống mức 6,5%/năm đối với tiền gửi trên 50 triệu đồng cho kỳ hạn 1 tháng; còn 6,6%/năm kỳ hạn 2 tháng với với khoản tiền gửi trên 50 triệu đồng và còn 6,1%/năm với khoản tiền dưới 50 triệu đồng.

Từ ngày 15-2, ngân hàng ACB đã niêm yết mức lãi suất mới giảm khoảng 0,3% lãi suất so với trước đó các các kỳ hạn ngắn, xuống còn 6,5%/năm cho kỳ hạn 1 và 2 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng. Từ ngày 17-2, Ngân hàng Techcombank cũng giảm lãi suất với mức giảm tương tự ở kỳ hạn 1 tháng còn 6,55%/năm, kỳ hạn 2 và 3 tháng lần lượt là 6,64%/năm và 6,84%/năm, kỳ hạn 4 - 5 tháng là 6,94%/năm.

Từ ngày 18 đến 21-2, Ngân hàng Eximbank cũng đã giảm lãi suất huy động 2 lần với mức giảm từ 0,2 - 0,5%/năm so với trước đó. Theo đó, lãi suất của ngân hàng này còn 6,5%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, còn lần lượt 6,6%/năm và 6,8%/năm ở kỳ hạn 2 và 3 tháng.

Ngân hàng HDBank cũng đã giảm lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng với mức giảm từ 0,1% - 0,2%/năm, cụ thể lãi suất 1 và 2 tháng còn lần lượt còn 6,8% - 6,9%/năm.

Không chỉ giảm ở những kỳ hạn ngắn, các ngân hàng cũng đã giảm mạnh lãi suất kỳ hạn dài, từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, từ ngày 10-2, Ngân hàng Nam Á đã giảm lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng từ 8,6%/năm xuống còn 8%/năm, kỳ hạn 12 tháng từ 9%/năm trước đây xuống còn 8,7%/năm.

Theo một vị lãnh đạo Ngân hàng Sacombank, với thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết có khả năng giảm lãi suất cho vay thêm từ 1% - 2%/năm nên ngân hàng giảm lãi suất huy động để tiến tới giảm thêm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp (DN) tiếp cận được nguồn vốn rẻ.

Bên cạnh đó, vì trước tết, để chuẩn bị nhu cầu vốn và trả lương, thưởng vào thời điểm cuối năm nên các ngân hàng đã tăng lãi suất huy động nên sau tết cũng phải điều chỉnh ở mức hợp lý.

Một số ngân hàng cũng cho biết, thời gian sau tết, việc giảm lãi suất huy động cũng là thông lệ hàng năm vì tiền gửi từ dân cư và các tổ chức tăng nhanh, trong khi nhu cầu vay vốn của các DN trong những tháng đầu năm thấp.

Khoảng từ quý 2, thời điểm các DN có kế hoạch kinh doanh cụ thể thì nhu cầu vốn mới bắt đầu trở lại.

Tuy vậy, không ít ngân hàng thừa nhận việc giảm lãi suất huy động trên là do tiền trong ngân hàng ùn ứ mà không cho vay được nên phải điều chỉnh lãi suất huy động để giảm chi phí. Thông tin từ NHNN chi nhánh TPHCM, tính đến hết tháng 1-2014, dư nợ cho vay trên địa bàn TP đạt 949.000 tỷ đồng, giảm 0,41% so với cuối 2013.

Trước tình hình tín dụng giảm này, NHNN TPHCM cũng đã chỉ đạo các NHTM tích cực xem xét cho các DN có nhu cầu vốn được vay.

Hiện NHNN chi nhánh TPHCM cùng với các NHTM trên địa bàn cũng đang làm việc với các quận - huyện để tiếp tục ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn giá rẻ cho các DN có nhu cầu theo Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, kịp thời đưa vốn ra nền kinh tế, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm nay vào khoảng 12% - 14%

Theo SGGPO