Những người có kháng thể SARS-CoV-2 có nguy cơ nhiễm thấp trong tương lai

Cập nhật, 08:19, Thứ Bảy, 27/02/2021 (GMT+7)

Những người đã từng có bằng chứng về việc nhiễm SARS-CoV-2 (loại vi rút gây ra COVID-19) và hồi phục dường như được bảo vệ tốt để không bị tái nhiễm vi rút, ít nhất là trong vài tháng- theo một nghiên cứu mới được công bố từ Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI).

Phát hiện này giải thích tại sao việc tái nhiễm dường như là tương đối hiếm và nó có thể có những tác động quan trọng đến sức khỏe cộng đồng, bao gồm các quyết định quay trở lại nơi làm việc, đi học, ưu tiên phân phối vắc xin và các hoạt động khác,...

Giám đốc NCI Norman E. “Ned” Sharpless cho biết: “Trong khi nghiên cứu ung thư và chăm sóc ung thư vẫn là trọng tâm chính trong công việc của NCI, chúng tôi rất mong muốn được hỗ trợ chuyên môn của mình trong lĩnh vực khoa học huyết thanh học để giúp giải quyết đại dịch COVID-19 toàn cầu, theo yêu cầu của Quốc hội. Chúng tôi hy vọng rằng những kết quả này, kết hợp với những kết quả của các nghiên cứu khác, sẽ cung cấp thông tin cho những nỗ lực y tế cộng đồng trong tương lai và giúp ích trong việc thiết lập chính sách”.

“Dữ liệu từ nghiên cứu này cho thấy những người có kết quả dương tính từ xét nghiệm kháng thể thương mại dường như có khả năng miễn dịch đáng kể với SARS-CoV-2, nghĩa là họ có thể có nguy cơ bị nhiễm trong tương lai thấp hơn”- Lynne Penberthy- Phó Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Giám sát của NCI, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. Nghiên cứu bổ sung là cần thiết để hiểu được thời gian bảo vệ này kéo dài bao lâu, ai có khả năng bảo vệ hạn chế hơn, các đặc điểm của bệnh nhân,…

HẢI HUỲNH

(Nguồn: JAMA Internal Medicine)