Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long thực hiện Di chúc Bác Hồ

Cập nhật, 06:59, Thứ Ba, 06/01/2015 (GMT+7)

45 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nói riêng phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, vượt qua thử thách, giành thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Không ngừng rèn luyện để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

45 năm LLVT thực hiện Di chúc của Bác

Theo Đại tá Phạm Văn Bé Tư- Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thực hiện Di chúc của Bác, để xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; những năm qua mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 
Tích cực, chủ động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ sát với thực tiễn. Coi trọng huấn luyện cả lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ.

Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, xây dựng cơ quan quân sự và LLVT địa phương vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, đảm bảo cho LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, LLVT tỉnh gắn thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
 
Qua đó, củng cố tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” rực sáng trong lòng nhân dân tỉnh nhà; thực sự là chỗ dựa vững chắc và làm nòng cốt cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhận thức và hành động theo Di chúc

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ- Chính ủy Trung đoàn bộ binh 890 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh): Đơn vị vừa triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trong đó, tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung trong Di chúc; lời căn dặn của Người về Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động; về những việc khi kháng chiến thắng lợi…

Đợt sinh hoạt là làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn về ý nghĩa việc thực hiện Di chúc của Bác. Từ đó mà mỗi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, hành động theo Di chúc của Bác; tức là mỗi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ phải cụ thể sát với nhiệm vụ, chức trách được giao để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Những hành động cụ thể mà đơn vị thực hiện theo Di chúc của Bác là chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội.

Theo Thượng tá Lê Văn Á- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Trà Ôn, thực hiện Di chúc của Bác và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đơn vị đã tổ chức phát động thi đua với chủ đề: “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” trong toàn LLVT huyện. Đợt thi đua tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm:

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài những nội dung thi đua trên thì cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng đang tập trung, tham gia giúp chính quyền và người dân xã Tích Thiện (Trà Ôn) xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả tốt nhất.

“Tuy gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng lời dạy “Trung với Đảng, hiếu với dân” của Bác trước lúc đi xa vẫn luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Vĩnh Long khắc ghi và xem đây là nền tảng trong xây dựng quân đội chính quy; đủ sức bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân”- Đại tá Phạm Văn Bé Tư khẳng định.

Bài, ảnh: TRẦN ĐƯỢC