Huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống cho nhân dân

Cập nhật, 07:54, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)

 

Nhờ làm tốt công tác vận động, ý thức người dân xây dựng nếp sống văn minh được nâng cao.
Nhờ làm tốt công tác vận động, ý thức người dân xây dựng nếp sống văn minh được nâng cao.

Công tác dân vận trong năm 2019 của tỉnh luôn phát huy vai trò chủ động, đổi mới và nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy Đảng kịp thời triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào đời sống.

Tạo sự đồng thuận trong xã hội

Công tác dân vận chính quyền tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chú trọng công tác phối hợp giữa chính quyền với ban, ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ có hiệu quả hơn trong việc vận động nhân dân thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, đây cũng là một trong những nội dung để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

Công tác tôn giáo, dân tộc được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo được nâng lên rõ rệt. Nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả góp phần khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trong đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo.

MTTQ và các đoàn thể tiếp tục củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Những cây cầu nông thôn kiên cố được xây dựng nhờ vào công tác vận động.
Những cây cầu nông thôn kiên cố được xây dựng nhờ vào công tác vận động.

Trong năm 2019, toàn tỉnh có 2.534 tập thể và 10.629 cá nhân đăng ký thực hiện thi đua “Dân vận khéo”. Đặc biệt, “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới được phát huy khá tốt, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của, đất đai… với tổng trị giá trên 12,7 tỷ đồng. Qua đó, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- nhận định, công tác dân vận thời gian qua đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, công tác dân vận cũng còn mặt hạn chế như nội dung, phương thức hoạt động vẫn còn đơn điệu, chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa trở thành khâu đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Dân vận khéo thì thành công

Nhờ làm tốt công tác dân vận, huyện Tam Bình có sự phát triển vượt bậc về kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là đường giao thông, điện, nước sạch, trường học, y tế, nhà ở. Việc vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả, thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa.

Huyện là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác giảm nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3,4%; là đơn vị dẫn đầu đào tạo nghề nông thôn và xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Chất lượng cuộc sống người dân Tam Bình được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Điển hình như UBMTTQ xã Mỹ Lộc (Tam Bình) cùng các tổ chức thành viên thường xuyên triển khai các cuộc tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động duy trì những tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế, xây dựng lối sống xanh- sạch- đẹp, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Chị Đặng Thị Biết (Ấp 11, xã Mỹ Lộc) nói: “Tôi được vận động tham gia trồng hoa làm đẹp tuyến đường. Bà con ở đây ai cũng được vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, còn phải xử lý rác thải đúng cách nữa. Chúng tôi cùng làm với Nhà nước để nông thôn mới hoài”.

Bà Nguyễn Thị Lệ- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Vĩnh Long- cho rằng, công tác “Dân vận khéo” không chỉ tuyên truyền vận động mà cán bộ phải làm thế nào để dân đồng tình hưởng ứng theo mình.

Để vận động đạt hiệu quả cao, Hội Chữ thập đỏ TP Vĩnh Long phát huy nguồn lực tại chỗ, tạo ra nhiều mô hình hoạt động thực tế như chăm lo người già tại cộng đồng, giao lưu, khen thưởng những tập thể, cá nhân trong công tác nhân đạo nhiệt huyết.

Vận động xây nhà tình thương cho hộ nghèo.
Vận động xây nhà tình thương cho hộ nghèo.

Trong 9 tháng năm 2019, Hội Chữ thập đỏ TP Vĩnh Long đã tích cực vận động các nguồn trợ giúp nhân đạo cho người nghèo như trợ giúp đột xuất, hỗ trợ phát triển bền vững, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo, giao thông nông thôn… góp phần lớn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phúc lợi trong 9 tháng đạt gần 30 tỷ đồng.

“Theo tôi, làm dân vận khéo là một kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử, cán bộ làm công tác này phải nhạy bén, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, phải sâu sát với đối tượng, hiểu rõ tình hình tại cộng đồng để công tác vận động đạt kết quả”- bà Nguyễn Thị Lệ chia sẻ.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-yêu cầu công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; nâng cao tính chủ động, sáng tạo của cán bộ dân vận gắn với lợi ích thiết thân của nhân dân.

 

 

Bài, ảnh: HẢI YẾN