Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật, 17:24, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)

Ngày 14/10/2019, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cùng các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham dự hội thảo trực tuyến.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cùng các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham dự hội thảo trực tuyến.

Sau 70 năm ra đời, tác phẩm “Dân vận” của Bác Hồ vẫn mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cẩm nang cho mọi hoạt động của Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên. Thông qua công tác vận động quần chúng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước đã đổi mới, phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đến nay, tác phẩm “Dân vận” vẫn cho thấy sức sống mạnh mẽ xuyên suốt trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị- xã hội. Đây thực sự là một di sản tư tưởng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cho rằng hội thảo là một hoạt động rất ý nghĩa, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tư tưởng của Bác về công tác dân vận. Phát huy những giá trị tốt đẹp về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Bác, công tác dân vận tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hiệu quả cao hơn nữa; thể chế hóa thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Tại hội thảo trực tuyến, 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020 của năm 2019 được công nhận và trao thưởng.

Tin, ảnh: HẢI YẾN