Chủ động tuyên truyền về thành tựu đảm bảo, thúc đẩy quyền con người

Cập nhật, 07:38, Thứ Sáu, 22/12/2017 (GMT+7)

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Linh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Thông tin đối ngoại Trung ương tại hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam”, do BCĐ về nhân quyền Chính phủ phối hợp với BCĐ công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức ngày 21/12/2017 tại TP Đà Lạt.

Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng, đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Đại biểu dự hội nghị là đại diện các bộ, ban, ngành, thành viên BCĐ về nhân quyền của Chính phủ, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí 33 tỉnh- thành khu vực phía Nam đã nghe các chuyên gia thông tin các chuyên đề trọng tâm, gồm:

Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền con người và vai trò của truyền thông, báo chí trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; Vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người;

Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác của các cơ quan thông tin đại chúng trong thời gian qua;

Công tác chỉ đạo định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người thời gian qua; Bảo đảm quyền con người trong công tác giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân, vấn đề thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực này thời gian qua.

Hội nghị còn là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan báo chí, truyền thông; tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền về quyền con người.

Từ đó, các đại biểu đã trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết và nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam thời gian tới.

QUANG CHIẾN