LONG HỒ:

Quan tâm phát triển Đảng trong Đoàn Thanh niên

Cập nhật, 07:05, Thứ Sáu, 21/09/2012 (GMT+7)

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Đoàn, trong nhiệm kỳ (2007- 2012), Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Hồ đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) theo hướng nhiều về số và mạnh về chất. Qua đó, ĐVTN trong huyện không ngừng ra sức rèn luyện đạo đức, nâng cao phẩm chất chính trị và trong nhiệm kỳ đã có 646 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua việc phát động và tổ chức cho ĐVTN tham gia các phong trào: 5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 5 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Hồ lồng ghép tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống về lòng tự hào, tự tôn của dân tộc cho ĐVTN. Qua đó, đã giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, phát huy sức trẻ sẵn sàng đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên. Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tham gia hàng ngàn ngày công lao động tu sửa, đào đắp hơn 3km đường đan, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, làm vệ sinh tại các khu dân cư, phát tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền nước sạch vệ sinh môi trường, hiến 116 đơn vị máu, tổ chức phát hàng trăm tài liệu bướm tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS đến hộ gia đình, tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, biểu diễn văn nghệ gây quỹ tiếp sức đến trường. Tổng giá trị phúc lợi mà các cấp bộ Đoàn thực hiện từ đầu năm 2012 đến nay hơn 300 triệu đồng.

PHƯỚC GIANG