Tham gia giảng dạy từ năm 1975 đến năm 1993 được hưởng chế độ gì?

Cập nhật, 12:59, Thứ Tư, 25/12/2013 (GMT+7)

 Phạm Thị Ngọc Xuân (ngụ tại Phường 8- TP Vĩnh Long) hỏi: Ba tôi làm giáo viên từ năm 1975 ở Trường Tiểu học C Bình Phú (huyện Càng Long- Trà Vinh). Đến năm 1993, ba tôi tự nghỉ việc và đến năm 1995 mới có quyết định cho nghỉ việc. Từ lúc nghỉ dạy cho đến nay, ba tôi chưa được hưởng chế độ nào. Vậy, ba tôi có được hưởng chế độ nào không? Nếu có thì thủ tục làm như thế nào?

Vì câu hỏi của bà không rõ ràng, nên chúng tôi không thể trả lời và hướng dẫn cụ thể cho bà được. Theo quy định chung hiện nay thì khi nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ BHXH. Còn theo thư bà trình bày, ba bà đi dạy từ năm 1975 đến năm 1993 thì nghỉ việc nhưng đến tháng 2/1995, BHXH mới được thành lập (ngày 16/2/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 19-CP về việc thành lập BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH hiện nay ở Trung ương và địa phương. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành).

Ngoài ra, theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu thì nhà giáo được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện như có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm trở lên; nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Căn cứ các quy định trên, thì ba bà không thuộc diện hưởng BHXH và chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

PHÒNG BẠN ĐỌC