Hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa sang tên

Cập nhật, 15:04, Thứ Sáu, 11/01/2013 (GMT+7)

Trước đây, ông nội tôi có làm hợp đồng cho đất và tài sản gắn liền với đất cho cha tôi (hợp đồng có công chứng nhà nước). Sau đó, ông nội tôi mất và không bao lâu sau cha tôi cũng đột ngột qua đời mà chưa làm thủ tục sang tên tài sản đó. Xin hỏi trường hợp này được giải quyết như thế nào?

Phan Văn Sang (Tam Bình)

Trả lời: Do hợp đồng cho tài sản của ông nội bạn cho cha bạn đã được công chứng nên theo Điều 467 Bộ luật Dân sự thì tài sản nhà và đất đã thuộc quyền sở hữu của cha bạn, mặc dù chưa làm thủ tục sang tên.

Hiện nay, cha bạn mất không để lại di chúc, thì tài sản đó được chia thừa kế theo đúng quy định của pháp luật về chia thừa kế, quy định cụ thể tại Điều 676 Bộ luật Dân sự.

PHÒNG BẠN ĐỌC