Kết nối phố

Chăm sóc sức khỏe cho... cây mùa mưa bão

Cập nhật, 16:37, Thứ Tư, 07/08/2019 (GMT+7)

Đổ ngã cây xanh là mối lo ở các đô thị vào mùa mưa bão. Nhằm đảm bảo an toàn, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh- thành về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị.

Trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Long, ông Ngô Thành Thía- Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long cho hay, bảo dưỡng, rong mé nhánh cây là việc làm thường xuyên trong năm. Mùa mưa bão về, việc theo dõi, chăm sóc, rong mé nhánh cây… càng được chú trọng, đặc biệt đối với cây cổ thụ.

Theo Xí nghiệp Công viên cây xanh (thuộc Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long), TP Vĩnh Long hiện có khoảng 9.000 cây xanh trên dưới 2 năm tuổi và 260 cây cổ thụ do công ty chăm sóc, bảo dưỡng (chưa kể một số cây trong khuôn viên trường học, cơ quan…).

Các loại cây cổ thụ như sao, dầu, lim xẹt, bã đậu, sanh, si, hoàng hậu, phượng, xà cừ, dương… nằm rải rác ở các phường. Cao tuổi nhất có thể kể đến cây còng ở Bảo tàng tỉnh, hàng cây bã đậu trên đường Hoàng Thái Hiếu, cụm cây dầu ở Văn Thánh miếu…

Tất cả các cây cổ thụ đều được đánh số để chăm sóc, theo dõi, thường xuyên rong mé nhánh; gỡ phụ sinh (tầm gửi, dây leo...). Nếu cây bị nghiêng, càng có chế độ chăm sóc, theo dõi đặc biệt như thường xuyên đo độ nghiêng, rong mé tàng khống chế phần nghiêng…

Mùa mưa bão đang về, thiết nghĩ, không riêng cây xanh, các đơn vị chức năng và các hộ gia đình cần kiểm tra tất cả các biển quảng cáo, vật thể nặng treo trên cao, khắc phục ngay hỏng hóc, tránh nguy cơ đổ ngã gây ảnh hưởng an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

NAM ANH

 

 

Các tin khác: