Theo Bảo tàng tỉnh, Vĩnh Long hiện sở hữu 3 bảo vật quốc gia là: ngẫu tượng Linga- Yoni, sưu tập vàng lá Châu Thành và tượng thần Vishnu Vũng Liêm. Các bảo vật có giá trị quý hiếm, tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học, minh chứng cho một giai đoạn phát triển rực rỡ của vùng đất Nam Bộ, góp phần khẳng định giá trị đặc sắc của nền văn hóa Óc Eo tại tỉnh Vĩnh Long.
![]() |
| Đổi mới phương pháp trưng bày, giới thiệu di sản giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin. |
Để phát huy giá trị các bảo vật, Bảo tàng tỉnh đẩy mạnh công tác trưng bày, quảng bá và số hóa. Thời gian gần đây, các bảo vật quốc gia được trưng bày tại một số sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh như: tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập- Tự do- Hạnh phúc” tại Hà Nội; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2025,... tạo sức hút mạnh mẽ đối với khách tham quan.
Thời gian tới, ngành văn hóa tỉnh nghiên cứu triển khai nhiều hoạt động chú trọng triển khai thực hiện công tác số hóa bảo tàng. Các bảo vật được chụp ảnh, lập hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu số nhằm phục vụ nghiên cứu và bảo tồn lâu dài.
Đây là bước quan trọng để Vĩnh Long bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Đổi mới phương pháp trưng bày, giới thiệu di sản, tạo mã QR, mô hình 3D,… giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin và tương tác với hiện vật.
Đồng thời, tăng cường bảo tồn gắn với giáo dục cộng đồng, phối hợp các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều buổi tham quan chuyên đề, chương trình giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên; khai thác giá trị bảo vật quốc gia gắn với phát triển du lịch.
Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin