Năm 2022, Việt Nam lập nhiều hồ sơ di sản thế giới

Cập nhật, 06:57, Thứ Bảy, 24/12/2022 (GMT+7)

+ Vĩnh Long có thêm 1 Di tích cấp quốc gia và 1 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đó là Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt và đình Bình Phụng, được công nhận Di tích quốc gia; và làng nghề truyền thống tàu hủ ky Mỹ Hòa- Bình Minh được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong năm 2022, Việt Nam cũng lập nhiều hồ sơ trình UNESCO và một số di tích được công nhận Di sản thế giới. Trong đó, nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

An Giang lập 2 hồ sơ “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” và Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, trình UNESCO đề cử ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng nhiều di tích được Bộ Văn hóa- TT - DL lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi.

Cũng trong năm nay, Việt Nam được UNESCO vinh danh 2 danh nhân văn hóa thế giới là nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu và bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương.

NGỌC TRẢNG

 

Các tin khác: