Tham mưu, đề xuất đầu tư các khu nhà ở mới, đặc biệt là nhà ở xã hội

Cập nhật, 17:52, Thứ Sáu, 24/05/2024 (GMT+7)

 

Đoàn khảo sát Toà nhà Phường 8 - chung cư cơ khí.
Đoàn khảo sát Toà nhà Phường 8 - chung cư cơ khí.

Ngày 24/5, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đến khảo sát việc thực hiện công tác quản lý tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại Chung cư lô 7, đường Phạm Thái Bường, Phường 4 (TP Vĩnh Long), Chung cư Khóm 2, Phường 8 (TP Vĩnh Long) và làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm quản lý và phát triển nhà đất.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất được UBND tỉnh giao quản lý 29 khu đất, với tổng diện tích 160ha. Hiện, trung tâm đang quản lý 10 khu đất với tổng diện tích 49,3ha.

Năm 2021- 2023, đã tổ chức đấu giá 11 khu đất, trong đó đấu giá thành 5 khu đất, với tổng diện tích hơn 34,3ha, thu nộp ngân sách nhà nước gần 20,5 tỷ đồng. Sau khi được UBND tỉnh giao các khu đất cho trung tâm quản lý, có 9 khu đất còn tồn tại tài sản của các tổ chức và cá nhân trên khu đất.

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở hiện đang quản lý 402 căn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Trong đó, 26 căn nhà ở công vụ; 93 nhà cũ; 283 căn nhà ở xã hội (chung cư). Trung tâm đã tổ chức quản lý, sử dụng nhà ở đúng theo quy định, đảm bảo quỹ nhà ở khai thác có hiệu quả, tạo được nơi ở ổn định cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở. Tuy nhiên, các căn nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước hiện Trung tâm đang quản lý đa phần vướng quy hoạch nên không bán được. Năm 2016 đến nay, Trung tâm chưa được bố trí vốn ngân sách nhà nước để tiếp tục thực hiện các dự án phát triển nhà ở.

Ông Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý, cần quan tâm tham mưu đề xuất đầu tư các khu nhà ở mới, đặc biệt là nhà ở xã hội; đề xuất duy tu, bảo dưỡng công trình nhà ở quy hoạch, chống xuống cấp; kiên quyết thu hồi nhà ở đối với người vi phạm hợp đồng; quan tâm tuyên truyền vận động, nghiên cứu cơ chế để di dời các hộ ở nhà bị xuống cấp.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN