Khảo sát chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật, 16:50, Thứ Hai, 11/03/2024 (GMT+7)

(VLO) Ngày 11/3, Ban Văn hoá- Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đoàn khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 tại huyện Vũng Liêm và Long Hồ.

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm).
Đoàn khảo sát làm việc tại xã Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm).

Giai đoạn 2021-2023, huyện Vũng Liêm có 76 NLĐ được giải ngân cho vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với hơn 5 tỷ đồng. Hiện tổng dư nợ cho vay trên 4 tỷ đồng với 73 khách hàng. Thị trường lao động chính là Nhật Bản. Huyện Long Hồ có 89 NLĐ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2023 gần 4,2 tỷ đồng với 73 khách hàng. Trong đó, có 4 lao động thuộc hộ cận nghèo.

Nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang cho vay hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã đạt hiệu quả tích cực. Nhiều NLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có thu nhập cao, giúp gia đình vươn lên thoát nghèo.

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Long Phước (huyện Long Hồ).
Đoàn khảo sát làm việc tại xã Long Phước (huyện Long Hồ).

Tuy nhiên, công tác tư vấn, hướng dẫn NLĐ làm hồ sơ vay vốn vẫn còn hạn chế. Một số NLĐ hết hạn hợp đồng trở về nước không đăng ký với cơ quan quản lý nên khó theo dõi, quản lý cũng như nắm tình hình thu nhập NLĐ và hỗ trợ theo đề án khai thác sử dụng lực lượng lao động của tỉnh Vĩnh Long đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng trở về giai đoạn 2021-2025.

Dịp này, các địa phương kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ vay vốn đi xuất khẩu lao động từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2025-2030; giải ngân trực tiếp qua tài khoản cho hộ gia đình hoặc NLĐ, không qua tài khoản của đơn vị phái cử; mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; kéo dài thời gian hỗ trợ đối tượng bị thu hồi đất.

Ông Nguyễn Đắc Phương- Trưởng Ban Văn hoá- Xã hội HĐND tỉnh lưu ý, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm vững và hiểu rõ đây là chính sách nhân văn, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nâng cao đời sống, tạo việc làm, an sinh xã hội; phân tích kỹ hơn và làm rõ các đối tượng để xem xét, đề ra giải pháp để tác động, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; đồng thời đánh giá tính hiệu quả để giải ngân nguồn vốn tốt hơn.

Tin, nh: XUÂN TƯƠI

Các tin khác: