"Thực trạng phát triển và bệnh vàng lá chết cây ổi"

Cập nhật, 16:34, Chủ Nhật, 12/03/2023 (GMT+7)

(VLO) Đó là chủ đề hội thảo do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp- PTNT) tổ chức ngày 10/3, tại huyện Trà Ôn.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích canh tác ổi tại Vĩnh Long khoảng 939ha. Trong đó, huyện Trà Ôn trồng ổi nhiều nhất với trên 518ha, chiếm khoảng 55% diện tích trồng ổi toàn tỉnh; trong đó xã Tích Thiện với hơn 390ha, chiếm hơn 75% diện tích ổi của huyện Trà Ôn và hơn 41% toàn tỉnh.

Trong thời gian qua, bệnh vàng lá chết cây ổi cũng đã xuất hiện làm giảm năng suất, gây thiệt hại cho nhà vườn. Toàn tỉnh có gần 185ha ổi xuất hiện triệu chứng vàng lá chết cây ổi chiếm gần 20% diện tích canh tác ổi. Dù nông dân sản xuất ổi đã tìm nhiều cách ngăn chặn, khắc phục hiện tượng trên nhưng vẫn chưa hiệu quả.

Theo đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã nhanh chóng nắm bắt được thông tin về bệnh vàng lá chết cây ổi, kết hợp địa phương ghi nhận và thu thập thông tin hiện trạng, diễn biến và triệu chứng của bệnh vàng lá chết cây ổi.

NGUYÊN KHANG

Các tin khác: