Quan tâm triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII sâu rộng đến cơ sở

Cập nhật, 18:16, Thứ Sáu, 16/07/2021 (GMT+7)

Sáng 16/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm với ban tuyên giáo, tuyên huấn các tỉnh, thành ủy, đảng ủy ủy trực thuộc Trung ương trong cả nước.

6 tháng qua, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song toàn ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật, như: tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng; chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19...

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện công tác tuyên giáo các tháng cuối năm 2021.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, ngoài những nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được hội nghị thống nhất, ban tuyên giáo các cấp cần quan tâm triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sâu rộng đến cơ sở, trong đó cần tập trung phân tích, làm rõ 5 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cơ bản. Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, công tác tuyên giáo cần tập trung tham gia phòng chống dịch, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của ngành đối với Đảng, Nhà nước và xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, tạo niềm tin cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng chống dịch.

Tin, ảnh: QUANG CHIẾN

Các tin khác: