Hiệu quả từ Dự án Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp

14:37, 09/12/2025

Tam Hiệp còn gọi là cồn Tàu (xã Phú Thuận) được bao bọc bởi sông Tiền. Năm 2022, Dự án Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp được triển khai thực hiện và hoàn thành năm 2025, đã tạo diện mạo mới cho vùng đất này. Giờ đây, cây trồng phát triển tươi tốt, đời sống người dân được ổn định và phát triển.

Tuyến đê bao cồn Tam Hiệp hoàn thành giúp người dân an tâm lao động sản xuất.
Tuyến đê bao cồn Tam Hiệp hoàn thành giúp người dân an tâm lao động sản xuất.

Kinh phí đầu tư trên 320 tỷ đồng

Tuy nằm hoàn toàn tách biệt với đất liền nhưng đến với Tam Hiệp khá dễ dàng. Tuyến phà qua lại chở được cả xe ô tô chỉ khoảng 10 phút. Trục lộ giao thông dài 7,5km, gồm 1,7km nhựa còn lại là bê tông, phương tiện lưu thông dễ dàng từ đầu cồn đến cuối cồn.

2 bên đường là những căn nhà tường kiên cố xen lẫn vườn dừa, nhãn, bưởi da xanh. Ông Nguyễn Ngọc Lân (SN 1961) cùng gia đình đã gắn bó với Tam Hiệp trên 50 năm. Trong suốt cuộc trò chuyện, ông Lân đã không ít lần nhắc đến Dự án Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp đã đem lại sự phồn thịnh cho người dân nơi đây.

Ông Lân cho biết, vùng đất cồn Tàu đất đai phù sa màu mỡ, thích hợp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và cho trái trù phú. Tuy nhiên, một bất lợi là rất dễ dàng bị triều cường nhấn chìm và thường xảy ra sạt lở. Trước đây, người dân chủ yếu trồng lúa, rồi lên liếp trồng mía.

Một số hộ tiên phong làm đê bao cục bộ để trồng một số loại cây ăn trái. Tất cả đều làm bằng thủ công nên vào khoảng thời gian từ tháng 10 âl đến Tết Nguyên đán thường xảy ra vỡ đê bao.

Câu chuyện đê bao được làm bằng thủ công bị nước làm vỡ không còn xa lạ. “Mỗi lần đê bao bị vỡ, nước từ sông Tiền tràn vào rất nhanh và đã nhấn chìm vườn cây cho trái trĩu cành, càng nhìn càng xót xa”- ông Lân bộc bạch.

Ông Đặng Văn Thuật- Bí thư Chi bộ, Trưởng Ấp 4, cho biết: Ấp 4 là 1 trong 4 ấp của cồn Tàu được Nhà nước đầu tư làm đê bao. Cụ thể, năm 2013, Nhà nước đầu tư kinh phí, cùng với sự đóng góp của người dân đã triển khai thực hiện được đoạn đê bao dài 700m.

Năm 2016, Nhà nước và Nhân dân tiếp tục đầu tư làm thêm đoạn đê bao dài 2,7km. Đến thời điểm này, hầu hết, người dân cồn Tam Hiệp đều mong muốn có tuyến đê bao vững chắc, khép kín cả khu vực cồn.

Ngày 6/3/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã phê duyệt quyết định đầu tư Dự án Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp. Dự án có tổng dự toán kinh phí 325,644 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương bố trí thực hiện dự án từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 125,644 tỷ đồng và từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ là 200 tỷ đồng.

Phát huy hiệu quả

Theo ông Lê Minh Truyền- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh, Dự án Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 20,658km, với diện tích tự nhiên khoảng 1.300ha, bao bọc cho hơn 1.000 hộ dân.

Hiện nay, dự án hoàn thành phát huy hiệu quả chống sạt lở bờ sông, bảo vệ mái và chân đê để ngăn triều cường, ngăn mặn, trữ ngọt, điều tiết nước, tạo thuận lợi cho sản xuất, bảo vệ kết cấu hạ tầng, nhà cửa, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, cải thiện môi trường, góp phần ổn định đời sống cho người dân khu vực trong đê.

Ông Nguyễn Ngọc Lân thu hoạch nhãn vụ nghịch.
Ông Nguyễn Ngọc Lân thu hoạch nhãn vụ nghịch.

Tiếp tục khai thác tổng hợp tiềm năng kinh tế vườn, trên cơ sở tiếp tục cải tạo nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. Đáp ứng yêu cầu quy hoạch và phát triển giao thông vùng dự án.

Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đê bao- Dự án Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp, ông Nguyễn Ngọc Lân phấn khởi: Tuyến đê bao kết hợp với giao thông được xây dựng rất kiên cố.

Thời điểm triều cường dâng cao nhất, mực nước vẫn thấp hơn mặt đê 0,7m tạo sự an tâm cho người dân đầu tư phát triển sản xuất.

Hiện người dân cồn Tam Hiệp phát huy lợi thế 2 cây trồng chủ lực là cây nhãn và cây dừa phát triển tươi tốt. Đối với cây nhãn (hơn 500ha), phần lớn, người dân Tam Hiệp dày dặn kinh nghiệm trong chăm sóc.

Ông Nguyễn Ngọc Lân có 2ha đất trồng nhãn xuồng cơm vàng. Hiện nay, vườn nhãn của ông đã cho trái thu hoạch được 5-6 tấn, giá 53.000 đ/kg. Thời gian còn lại của vụ này, ông thu hoạch thêm khoảng 10 tấn trái.

Hàng năm, ông Lân đều cho cây nhãn ra trái nghịch vụ, giá bán thấp nhất cũng 20.000 đ/kg. Trung bình mỗi năm diện tích đất trồng nhãn của ông đem lại lợi nhuận cho gia đình khoảng 500 triệu đồng.

Rời cồn Tam Hiệp, tiếng sóng đập khẻ vào thân chiếc phà, tạo âm thanh như tiếng nhạc êm dịu về một vùng đất tứ bề sông nước- một sức sống mới trổi dậy. Bởi tuyến đê bao vững chắc cộng với sự cần cù, không ngại khó của người dân nơi đây để cây trồng sinh trưởng và phát triển tươi tốt.

Bài, ảnh: TRẦN QUỐC
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh