Vai trò trí thức với chăm sóc sức khỏe và tinh thần bà mẹ và trẻ em thời kỳ sau COVID- 19

Cập nhật, 21:36, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)

Chiều 22/10/2020, Câu lạc bộ trí thức tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Y tế, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Trường CĐ Vĩnh Long tổ chức hội thảo vai trò trí thức với chăm sóc sức khỏe và tinh thần bà mẹ và trẻ em thời kỳ sau COVID- 19.  

Các đại biểu tham dự phát biểu tại hội thảo.
Các đại biểu tham dự phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến đời sống sức khỏe và tinh thần của con người, nhất là phụ nữ và trẻ em những đối tượng dễ bị ảnh hưởng ở giai đoạn sau đại dịch. Các nội dung được tập trung thảo luận xoay quanh hoạt động phòng chống dịch COVID- 19; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên phụ nữ trong phòng chống dịch COVID- 19; công tác y tế trường học góp phần theo dõi chăm sóc sức khỏe học sinh và phòng chống dịch bệnh trong trường học; ảnh hưởng của dịch COVID- 19 đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em; dịch COVID- 19 và sự phát triển hệ thống khám chữa bệnh từ xa; vai trò của nhân viên y tế trong vấn đề sức khỏe của bà mẹ và trẻ em sau đại dịch…

Hội thảo không chỉ tổng kết đánh giá hoạt động chăm sóc sức khỏe, tinh thần của nhóm đối tượng là bà mẹ và trẻ em trên địa bàn trước, trong và sau thời gian phòng chống dịch COVID- 19 mà còn là diễn đàn để các chuyên gia, đội ngũ trí thức chia sẻ, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Tin, ảnh: MAI ANH