Người mắc tiểu đường phải hết sức chú ý đến thay đổi của mắt

Cập nhật, 09:58, Thứ Sáu, 15/11/2019 (GMT+7)

Tôi mắc bệnh tiểu đường đã hơn 2 năm, uống thuốc đều đặn. Theo tôi được biết, người bị mắc bệnh tiểu đường thì mắt sẽ bị tổn thương. Vậy xin bác sĩ cho biết, khi nào thì tôi cần đi khám mắt?

Trần Văn Hải

(Bình Hòa Phước - Long Hồ)

Trả lời:

Khi bị bệnh tiểu đường, bản thân người bệnh cũng không biết mình có biến chứng dẫn đến bệnh võng mạc cho đến khi bệnh trở nặng hoặc khi tầm nhìn xa có vấn đề. Vì vậy, người mắc tiểu đường hãy hết sức lưu ý những thay đổi nhỏ của mắt, đặc biệt là một số triệu chứng dưới đây:

Thỉnh thoảng mắt bị mất khả năng nhận biết màu sắc; cảm thấy mắt bị mờ thoáng qua; đôi khi mắt sẽ nhìn thấy các đốm đen hoặc các chớp sáng; mắt thường bị nhòe mỗi khi đọc sách, báo hoặc lái xe.

Nếu bạn gặp phải những triệu chứng trên thì nên đến Bệnh viện Mắt tỉnh Vĩnh Long để được các bác sĩ kiểm tra, thăm khám và có hướng điều trị thích hợp.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long)