Bé trai 5 tuổi suy đa tạng, nguy kịch tính mạng vì dùng thuốc Nam hạ sốt

Cập nhật, 13:21, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

Theo Dân trí, chiều 9/5/2019, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sau gần 10 ngày cấp cứu, điều trị tích cực, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi V.Đ.K. (SN 2014, trú xã Nga My, huyện Tương Dương- Nghệ An) đã ổn định.

Trước đó, ngày 1/5, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bé K. từ bệnh viện tuyến dưới. Vào thời điểm nhập viện cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, khó thở, sốt cao trên 39 độ, gan to, da vàng, dịch dạ dày nâu đen. Kiểm tra cho thấy bệnh nhi bị suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao.

Khai thác từ gia đình, trước đó, cháu K. bị sốt cao liên tục. Gia đình dùng hạ sốt và nhờ thầy lang gần đó cắt thuốc Nam uống. Sau 3 ngày uống thuốc Nam, cháu có biểu hiện lơ mơ, vật vã, nôn ói, đại tiểu tiện không kiểm soát.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản thở máy, dùng thuốc kháng sinh và thuốc trợ tim vận mạch, tiến hành kỹ thuật lọc máu liên tục và hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Sau 72 giờ lọc máu, bệnh nhi đã tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng gan và thận cải thiện tốt nhưng vẫn đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Các bác sĩ cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng thuốc Nam bởi nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây hại cho sức khỏe, suy giảm chức năng của gan thận, thậm chí là có thể tử vong. 

PV