Thủ tướng phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Cập nhật, 16:40, Thứ Tư, 27/02/2019 (GMT+7)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam. Ảnh: VOV.VN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam. Ảnh: VOV.VN

Kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 27/2, Bộ Y tế phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục- Đào tạo hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh- thành và hơn 700 quận, huyện, thị xã, thành phố trên cả nước triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát động chương trình.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng kêu gọi người dân tăng cường vận động, đi bộ, đi xe đạp, tập thể dục thể thao; không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia; có chế độ ăn uống hợp lý, giảm muối, giảm đường, ăn nhiều rau xanh, trái cây. Đó là cách chăm sóc sức khỏe đơn giản, không tốn thời gian nhưng rất hiệu quả.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã công bố chương trình hành động triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, cụ thể các chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030 của từng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục- Đào tạo báo cáo tình hình chăm sóc, cải thiện sức khỏe trong ngành thời gian qua, đồng thời đề ra định hướng phối hợp với Bộ Y tế tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân thời gian tới.

Dịp này, HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang Seo chia sẻ bí quyết duy trì thể lực, sức khỏe là phải có chế độ tập luyện khoa học và chế độ ăn uống lành mạnh, cân đối dinh dưỡng. Ông nhận lời làm đại sứ thiện chí của Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

 TƯỜNG VÂN