Nên tiêm viêm gan B càng sớm càng tốt

Cập nhật, 09:08, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia đã triển khai tiêm vắc xin viêm gan B và liều vắc xin viêm gan B sơ sinh với 100% số huyện cả nước từ năm 2003. Tỷ lệ tiêm viêm gan B mũi 3 đạt trung bình trên 94% giai đoạn 2014- 2017.

Tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh các năm qua cũng tăng dần, đến cuối năm 2017 đạt 76,6%. Tuy nhiên số này vẫn không đồng đều ở các địa phương và Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả cơ sở y tế thực hiện tiêm viêm gan B cho trẻ trong vòng 24 giờ sau khi sinh.

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở nhóm phụ nữ mang thai từ 10- 20% và 90% trẻ sinh ra từ các bà mẹ này có thể nhiễm vi rút viêm gan B từ mẹ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo tất cả trẻ em nên được tiêm phòng vắc xin viêm gan B.

Đối với trẻ ở khu vực có tỷ lệ lây truyền vi rút viêm gan B cao từ mẹ sang con nên tiêm vắc xin càng sớm càng tốt, gồm 1 mũi viêm gan B sơ sinh và ít nhất 2 mũi viêm gan B nhắc lại. Lý tưởng nhất là tiêm 3 mũi này trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

TƯỜNG VÂN