Mỗi năm có 900.000 người tử vong do hút thuốc lá thụ động

Cập nhật, 13:51, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)

Nhân ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) năm 2018, thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó có khoảng 900.000 ca tử vong do hút thuốc lá thụ động.

Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2018, WHO chọn chủ đề “Thuốc lá và bệnh tim mạch”. Thông qua chủ đề này, WHO muốn thông tin tới cộng đồng mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và bệnh tim mạch.

WHO cũng kêu gọi các quốc gia cần có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh tim mạch liên quan đến hút thuốc lá.

Hút thuốc lá là một trong các nguyên nhân gây bệnh tim mạch, trong đó có đột quỵ- căn bệnh đang gây tử vong hàng đầu trên thế giới, cũng như tại Việt Nam.

Nước ta hàng năm ngoài hưởng ứng ngày cao điểm trên, còn tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5). Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/5/2013, với mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng, mắc bệnh và tử vong do các căn bệnh liên quan đến hút
thuốc lá.

TƯỜNG VÂN