Tiếp tục kéo giảm các thể suy dinh dưỡng trẻ

Cập nhật, 08:33, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)

Qua tổ chức điều tra, đánh giá của Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016 cho thấy, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở thể cân nặng/tuổi là 13,6%, ở thể chiều cao/tuổi là 22,9%. Năm 2017 không thực hiện điều tra này. Kế hoạch năm 2018 tại tỉnh, 2 chỉ số này đặt mục tiêu lần lượt là 13% và 22,1%.

Trẻ 6-36 tháng tuổi được uống vitamin A tại trạm y tế phường.
Trẻ 6-36 tháng tuổi được uống vitamin A tại trạm y tế phường.

Triển khai ngày Vi chất dinh dưỡng trên cả nước, Chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em quốc gia đồng loạt tổ chức 2 đợt chiến dịch (1- 2/6 và 1- 2/12) cho trẻ 6- 36 tháng tuổi và phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng uống vitamin A (1- 2/6 hàng năm).

Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là một giải pháp quan trọng để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cũng như sức khỏe của trẻ em và phụ nữ, đặc biệt đối với suy dinh dưỡng thấp còi.

Theo công văn Bộ Y tế triển khai “Ngày vi chất dinh dưỡng”, đợt 1 chiến dịch năm nay sẽ bổ sung vitamin A liều cao cho: trẻ từ 6- 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao;

trẻ từ 6- 36 tháng tuổi ở 41 tỉnh thành còn lại; trẻ có nguy cơ cao (suy dinh dưỡng nặng, tiêu chảy kéo dài, viêm đường hô hấp, bệnh sởi...) và bà mẹ sinh con trong vòng 1 tháng.

Trong chiến dịch, sẽ tẩy giun cho trẻ từ 24 đến dưới 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao; đồng thời tăng cường truyền thông phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng.

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Vĩnh Long được triển khai và duy trì các hoạt động truyền thông, thực hành về dinh dưỡng trong cộng đồng nhiều năm qua mà trong đó ngày Vi chất dinh dưỡng hàng năm là một trong những hoạt động rất quan trọng.

Theo số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Long năm 2017: kết quả uống vitamin A đợt 1 đạt 39.589/40.153 trẻ 6- 36 tháng tuổi (99,6%); có 4.339/4.409 phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống vitamin A (98,41%).

Ở đợt 2 vào cuối năm, 2 đối tượng được uống vitamin A lần lượt đạt 99,32% và 98,66%. Các chỉ số này đều vượt yêu cầu tối thiểu đặt ra.

Hưởng ứng ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở 2 thể như đã nêu, phấn đấu trẻ 6- 36 tháng tuổi uống vitamin A qua 2 đợt chiến dịch đạt trên 95%; bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng uống vitamin A hơn 85%.

Truyền thông giáo dục chú trọng giải pháp dựa vào thực phẩm để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng.

Ngày 18/5 vừa qua, Trung tâm Y tế dự phòng hội nghị triển khai ngày Vi chất dinh dưỡng 2018 với ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa bàn cấp huyện.

Tuyến huyện sẽ triển khai ngày Vi chất dinh dưỡng ở địa phương đến cuối tháng 5, đồng thời tập huấn cho tuyến cơ sở kỹ thuật cho uống vitamin A.

Ngay sau đó, y tế cơ sở sẽ tổ chức đồng loạt 2 đợt uống vitamin A cho các đối tượng theo chiến dịch; đảm bảo cung cấp đủ vitamin A cho đối tượng trong diện uống; các trung tâm y tế sẽ kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch...

Theo số liệu tổng hợp từ 8 huyện- thị- thành, năm 2018, sẽ có hơn 39.700 trẻ 6- 36 tháng tuổi và hơn 8.200 bà mẹ sinh con uống vitamin A. Điều người dân cần nhớ là ngày 1- 2/6 hãy đưa trẻ trong độ tuổi trên đi uống vitamin A tại các điểm uống ở xã- phường.

Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cần:

- Bữa ăn hàng ngày cần đa dạng và phối hợp nhiều loại thực phẩm, lựa chọn sử dụng thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng;

- Cho trẻ bú sớm, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bú đến 24 tháng hoặc lâu hơn;

- Dùng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng cho bữa ăn của trẻ, thêm mỡ hoặc dầu để hấp thu vitamin A, D;

- Cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 2 lần/năm, bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng uống 1 liều vitamin A;

- Trẻ từ 24- 60 tháng tuổi cần được uống thuốc tẩy giun 2 lần/năm, thực hiện vệ sinh ăn uống, cá nhân, môi trường để phòng nhiễm giun.

- Phụ nữ tuổi sinh đẻ hoặc phụ nữ có thai cần uống viên sắt/acid folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn.

Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN