Mẹ đã chữa khỏi bệnh lao, sinh con có ảnh hưởng?

Cập nhật, 15:09, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)

Năm 2016, tôi bị bệnh lao nhưng sau đó đã chữa khỏi. Giờ tôi chuẩn bị kết hôn. Xin bác sĩ cho biết, khi mang thai thì con tôi có bị bệnh lao không?

Nguyễn Thị Thảo Vân (Tân An Luông- Vũng Liêm)

Trả lời: Đầu tiên bạn cần đi khám xem bạn có còn bệnh lao nữa hay không (chụp X- quang phổi, xét nghiệm đờm…), nếu không bị nữa, tức bạn đã khỏi hẳn bệnh lao và sinh em bé không sợ bị lây bệnh lao.

Nếu bạn vẫn bị lao thì phải chữa trị cho tốt, dùng thuốc chống lao đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ. Sau 3 tuần dùng thuốc đúng phương pháp thì bệnh không còn khả năng lây cho em bé nữa. Bạn có thể sinh em bé mà không sợ bé bị lây bệnh sau sinh, nhưng bé phải được tiêm vắc xin BCG phòng lao và bạn uống thuốc phòng lao theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bạn vẫn cứ tiếp tục điều trị lao cho mình trong 6 đến 9 tháng nữa, khi nào bác sĩ nói đã ổn định thì có thể ngừng thuốc.

BS PHAN GIA HOÀNG (Trung tâm TT- GDSK Vĩnh Long)