Ghi nhận 1 ca bệnh do liên cầu lợn ở người

Cập nhật, 05:52, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Vĩnh Long (Sở Y tế), trong tháng qua ghi nhận 1 ca bệnh do liên cầu lợn ở người, tại địa bàn TP Vĩnh Long. Đây là ca bệnh do liên cầu lợn ở người đầu tiên năm nay tại tỉnh. 

Trước đó, báo cáo tình hình bệnh truyền nhiễm tháng 2/2018 bổ sung một ca bệnh rubella ở huyện Long Hồ hồi tháng 1 và đây cũng là ca rubella đầu tiên trong năm.

Theo cơ quan y tế dự phòng, thực tế tại tỉnh, trong năm ghi nhận vẫn rải rác có ca bệnh rubella, sởi, liên cầu lợn ở người... Đây là các bệnh có nguy cơ mắc cao trong thời điểm giao mùa Đông Xuân.

Trong khi đó, đáng mừng là 2 bệnh truyền nhiễm lưu hành thường xuyên tại tỉnh là sốt xuất huyết và tay chân miệng đang giảm với mỗi bệnh cộng dồn đang có trên dưới 200 ca mắc.

Tháng 2, sốt xuất huyết giảm 42% so tháng 1 và giảm 74% so cùng kỳ; tương tự tay chân miệng cũng giảm lần lượt 59% và 68%.

TƯỜNG VÂN