Bệnh hen phế quản có phải bệnh di truyền?

Cập nhật, 13:36, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

Xin bác sĩ cho biết, bệnh hen phế quản có phải là bệnh di truyền không? Nếu có thì trường hợp cả bố và mẹ đều bị bệnh hay chỉ bố hoặc mẹ bị hen thì tỷ lệ sinh con ra có nguy cơ mắc bệnh là bao nhiêu?

Trần Thị Lệ Quyên

(Ngãi Tứ - Tam Bình)

Trả lời:

Bệnh hen có thể di truyền trong trường hợp cả bố và mẹ đều mắc bệnh, tuy nhiên bạn không nên quá lo lắng. Bệnh hen của trẻ có thể kiểm soát tốt nếu đi khám và tuân thủ đúng phác đồ chữa trị của bác sĩ.

Khoảng 1/4 số trẻ mắc bệnh hen suyễn khi còn nhỏ có thể hết hẳn khi lớn lên, 3/4 còn lại sẽ bị hen suyễn suốt đời. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn ra không liên tục mà chỉ khởi phát cơn hen khi gặp điều kiện thuận lợi.

Do đó, khi bạn bị hen suyễn cần biết cách đề phòng hen suyễn cho con như cho trẻ bú sữa mẹ trong suốt 6 tháng đầu đời, tránh hút thuốc lá gián tiếp, luôn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Cần chú ý chế độ dinh dưỡng cho trẻ để đảm bảo trẻ phát triển cả thể chất và trí tuệ.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm TT-GDSK Vĩnh Long)