Sàng lọc tầm soát bệnh cho trẻ sơ sinh đạt thấp

Cập nhật, 14:40, Thứ Sáu, 24/11/2017 (GMT+7)

Theo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Vĩnh Long đã triển khai xã hội hóa sàng lọc tầm soát bệnh cho trẻ sơ sinh. Song, hiện nay số trẻ được sàng lọc còn thấp.

9 tháng năm 2017, toàn tỉnh chỉ có khoảng 1.340 trẻ sơ sinh được lấy máu gót chân xét nghiệm sàng lọc tầm soát các bệnh di truyền, nội tiết như thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, chiếm khoảng 25% số trẻ được sinh ra trong tỉnh.

Trong đó, có trên 110 trẻ thuộc diện nghèo, cận nghèo, người dân tộc và gia đình chính sách được sàng lọc miễn phí, còn lại là thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Nguyên nhân chủ yếu là công tác tuyên truyền chưa được thực hiện tốt để nâng cao ý thức của người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sàng lọc sơ sinh.

Việc trẻ sơ sinh được sàng lọc tầm soát bệnh thấp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đề án nâng cao chất lượng dân số.

Vì đây là những bệnh lý chỉ phát hiện trong những ngày đầu đời của trẻ, khi mắc bệnh có thể điều trị khỏi và dự phòng giúp trẻ phát triển bình thường.

MAI ANH