Mang Thít

47 trường hợp bị bệnh tay chân miệng

Cập nhật, 16:54, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)

Theo Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, hiện nay mạng lưới y tế của huyện Mang Thít tương đối hoàn chỉnh; hoạt động y tế được tăng cường, giám sát dịch chặt chẽ, khống chế, dập dịch kịp thời không để lây lan trên diện rộng, đạt gần 100% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn của huyện Mang Thít còn xảy ra nhiều như sốt xuất huyết (10 trường hợp), tay chân miệng (47).

Đồng thời, phát hiện mới 1 trường hợp nhiễm HIV, nâng tổng số người bị nhiễm HIV đến nay là 171 người, trong đó đã tử vong 41 người. Song song đó, các chương trình y tế quốc gia và công tác khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít và tuyến y tế cơ sở tiếp tục được triển khai tốt.

Qua đó, đã khám và điều trị cho gần 300.000 lượt người, trong đó có khoảng trên 80% trường hợp khám BHYT và chuyển lên tuyến trên 416 bệnh nhân, không có trường hợp nào chuyển lên tuyến trên tử vong.

TRẦN PHONG